Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong gần 2 năm

13:32' 06-08-2020
Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên chiều 5/8, giữa lúc thị trường theo dõi các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế quan trọng tại Mỹ.


    Chung khoan chau A hau het di len phien chieu 5/8 hinh anh 1
    Ảnh minh họa. (Nguồn: YONHAP)

    Kết thúc phiên này, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong gần 2 năm, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đặt nhiều hy vọng vào gói kích thích kinh tế mới của Mỹ.

    Chỉ số Kospi tăng 31,89 điểm (1,4%) lên 2.311,86 điểm - mức đóng cửa cao nhất tính từ ngày 1/10/2018 đến nay.

    Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong nối dài đà tăng từ phiên trước đó khi tiến thêm 155,91 điểm (0,62%) lên 25.102,45 điểm.

    Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 5,88 điểm (0,17%) lên khép phiên ở mức 3.377,56 điểm.

    Chứng khoán Singapore và Manila cũng tiến thêm hơn 1%. Chứng khoán Mumbai, Taipei và Jakarta cũng trong vùng tăng điểm.

    Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản phiên này giảm nhẹ do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau hai ngày tăng điểm liên tiếp. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo giảm 58,81 điểm (0,26%) và khép phiên ở mức 22.514,85 điểm. Chứng khoán Sydney, Bangkok và Wellington đều giảm điểm phiên này.

    Các nhà đầu tư trước đó đã tỏ ra lo ngại khi cuộc đàm phán về gói kích thích bổ sung cho kinh tế Mỹ đang gặp bế tắc tại Washington.

    Đảng Dân chủ đã lên tiếng cảnh báo họ sẽ không từ bỏ kế hoạch trị giá 3.000 tỷ USD, bao gồm việc gia hạn khoản thanh toán hỗ trợ người lao động thất nghiệp trị giá 600 USD mỗi tuần.

    Đảng Cộng hòa cũng nhất quyết duy trì đề xuất trị giá 1.000 tỷ USD của mình với mức thanh toán trên bị giảm xuống còn 200 USD.

    Tuy nhiên, nhà phân tích David Madden tại công ty nghiên cứu thị trường CMC Markets cho biết, dù hai đảng còn bất đồng về gói kích thích mới, thị trường vẫn kỳ vọng hai bên cuối cùng sẽ đi đến một thỏa thuận khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.

    Chuyên gia Madden cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán được cho là đang tiến triển khá tốt đẹp và điều này đã thúc đẩy thị trường tiến lên.

    Nhưng “bóng ma” căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ một lần nữa ám ảnh thị trường, sau khi hai bên cho biết họ sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 15/8 để xem xét thỏa thuận thương mại đã ký kết vào tháng Một.

    Giữa lúc căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một leo thang do một loạt vấn đề từ thương mại đến địa chính trị và dịch COVID-19, thị trường vẫn lo lắng về thỏa thuận giai đoạn một vốn đã góp phần tạm ngừng một cuộc chiến thương mại kéo dài, qua đó tránh được tổn thất cho kinh tế thế giới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-chau-a-hau-het-di-len-phien-chieu-58/655809.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ