-
Thời điểm hiện tại bản vẽ tên lửa đang được nghiên cứu để dần thay thế các tên lửa chiến lược SS-18 Satan, được trang bị cho quân đội vào năm 1967.

Hệ thống tên lửa chiến lược RS-22 của Liên Xô cũ
Đến năm 2020, lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga lên kế hoạch trang bị cho quân đội Nga hệ thống tên lửa nhiên liệu lỏng mới, tờ defense-update đưa tin ngày 06/10.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa chiến lược mới trong năm 2011. Việc xây dựng một nguyên mẫu 100 tấn sẽ bắt đầu vào năm 2014, các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trong 4 năm, sau đó tên lửa sẽ được đề nghị sản xuất hàng loạt.
Ngoài ra, một bước đi khác của Moscow có thể là phát triển và sản xuất các hệ thống tên lửa chiến lược của căn cứ quân sự đường sắt, có thể được triển khai vào năm 2020. Các tên lửa mới có kích thước nhỏ hơn một nửa các tên lửa chiến lược tương tự SS- 24 Scalpel thời kỳ Xô viết (RS- 22, hình ảnh phía trên) nặng 104 tấn, để vận chuyển cần ba đầu máy xe lửa.
Tên lửa đạn đạo chiến lược đường sắt rất khó bị phát hiện, tại Belarus đã phát triển khung gầm ô tô với một mô-đun kích hoạt có hình dạng giống như một toa xe lửa.
Các tên lửa chiến lược đường sắt của Liên Xô SS- 24 được trang bị cho Không quân Nga năm 1987, đến năm 1991 đã có 12 tàu tên lửa. Trong năm 2002, để phù hợp với Hiệp ước START Nga đã loại bỏ tên lửa chiến lược ra khỏi trang bị vũ khí, căn cứ quân sự cuối cùng đã bị đóng vào năm 2007.
|
|
|
Xe tải chở hệ thống tên lửa chiến lược của Liên Xô do Belarus sản xuất |
Tuy nhiên, theo thỏa thuận mới không cấm việc triển khai các tên lửa chiến lược đường sắt trên. Sự trở lại của hệ thống tên lửa chiến lược Liên Xô sẽ là câu trả lời đanh thép trước sự triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.
Chỉ huy trưởng các lực lượng tên lửa chiến lược, Đại tá Sergei Karakayev lưu ý rằng nhiên liệu lỏng mới của tên lửa chiến lược sẽ tốt hơn cho việc khởi động khối lượng so với tên lửa nhiên liệu rắn. Kết quả là, tên lửa sẽ mang theo một đầu đạn hạt nhân mạnh và dễ dàng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa.
"Sự hiện diện của nhiên liệu lỏng mạnh mẽ cho chúng ta cơ hội để tạo ra một loại vũ khí chiến lược có độ chính xác cao với đầu đạn thông thường tiêu diệt mục tiêu trên phạm vi gần như toàn cầu, nếu Hoa Kỳ không từ bỏ chương trình prompt global strike - PGS" - Đại tá nói.
Trong năm 2010, Mỹ đã thử nghệm một nguyên mẫu của hệ thống tên lửa chiến lược lớp Minuteman III, nhưng sau đó quyết định phát triển nền tảng siêu thanh để đảm bảo cho các cuộc tấn công nhanh toàn cầu.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...

