Tây Úc: Các giáo viên lo ngại về việc ngày càng nhiều học sinh cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần

18:00' 19-10-2023
Các giáo viên ở Tây Úc đang cảm thấy không đủ trình độ và không được chuẩn bị để giúp đỡ học sinh, trong khi số lượng học sinh cần được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần ngày càng tăng, đồng thời nhiều giáo viên đã chỉ trích Sở Giáo dục và Y tế Tây Úc vì không hợp tác để giải quyết vấn đề này.


    Ảnh: The Age
    Chủ tịch Công đoàn Hiệu trưởng Tây Úc Bevan Ripp cho biết, các ban ngành nên cùng nhau đưa ra phản ứng đối với một vấn đề mà trong 20 năm qua đã “phát triển theo cấp số nhân và không có dấu hiệu chậm lại”.
    Phát biểu với hãng tin The Age, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Trường học Tây Úc Matt Jarman cho hay “Các trường đang thiết kế kế hoạch riêng của họ để giúp đỡ học sinh, nhưng không có chiến lược chung nào mà tất cả các trường bắt buộc phải thực hiện. Đây là một mối lo ngại đáng kể. Chúng tôi đã kêu gọi thay đổi nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì”.
    Số liệu thống kê cho thấy, mối lo ngại về sức khỏe tâm thần, tâm lý và phúc lợi của học sinh chiếm đến 61% các cuộc gọi đến đường dây nóng Kids Helpline.
    Phát ngôn viên của sở Giáo dục Tây Úc cho biết, việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần của học sinh là một công việc phức tạp và cần có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ, phụ huynh, gia đình và cộng đồng.
    Trong khi đó, Tổ chức Báo cáo, Đánh giá và Chương trình giảng dạy Úc đã công bố một nguồn tài nguyên trực tuyến mới dành cho giáo viên, có tên là "Kết nối chương trình giảng dạy", với hy vọng đây sẽ là một giải pháp cải tổ nền giáo dục liên quan đến vấn đề này.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from www.theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ