Đội bóng mới Bayern Munich của Pep Guardiola chỉ mất 3 phút để bị Arsenal suýt nữa thì làm được điều tương tự như đội bóng cũ Barcelona của ông trước AC Milan. Hiển nhiên, Pep sẽ phải làm việc vất vả đề khiến những trận thót tim như thế diễn ra càng ít càng tốt.

    Điều đó cũng có nghĩa rằng khi Pep nhận lại Bayern từ Jupp Heykness trong mùa hè này, ông sẽ phải tìm cách nâng cấp đội hình này và tìm kiếm một tiền đạo chịu khó di chuyển và chạy chỗ hơn "chàng lười" Mario Mandzukic. Người đó không ai khác hơn chính là Luis Suarez, cầu thủ có người đại diện là anh trai của Guardiola. Theo ngay sau Suarez là tiền đạo Atletico Madrid Radamel Falcao.
    Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý nữa trong kế hoạch của Guardiola chính là Wayne Rooney, cầu thủ ông đã bày tỏ sự mến mộ từ lâu, và chắc chắn rằng những trục trặc gần đây của anh ở Manchester United không qua được mắt ông.

    Tại sao Pep lại thèm muốn Suarez, Rooney và Falcao đến thế?

    Tại sao Pep lại thèm muốn Suarez, Falcao hay Rooney đến thế? Đó là bởi vì Suarez là một "số 10", một chàng Trequartista quậy phá đích thực, luôn luôn tinh quái, luôn luôn nỗ lực, luôn luôn di chuyển, luôn luôn bùng nổ và không bao giờ biết mệt mỏi.
    Trong khi đó, Wayne Rooney lại là mẫu cầu thủ thiên về thể lực điển hình của giải Ngoại Hạng, mặc dù đã không còn thứ tốc độ đáng sợ của những năm về trước, nhưng khả năng làm việc liên tục ở cường độ cao trong suốt 90 phút của anh là điều mà Pep luôn tìm kiếm. Thêm vào đó, Rooney lại có khả năng dứt điểm và sút xa khá cừ, cũng như óc chiến thuật khá tốt.
    Cuối cùng, Radamel Falcao là cầu thủ đầy sức mạnh và tốc độ. Nói không ngoa, anh chính là miếng ghép hoàn hảo nhất bên cạnh Luis Suarez. Nếu Suarez có kỹ thuật siêu việt, khả năng dứt điểm tầm gần không có đối thủ và kỹ năng rê dắt bóng vào loại "đỉnh" thì Falcao có tốc độ kinh người cùng khả năng ghi bàn cực kỳ đa dạng: chân trái, chân phải, đánh đầu và cả sút xa.
    Nhưng trên hết, cả ba cầu thủ trên đều có khả năng tạo sức ép rất lớn trên hàng phòng ngự đối phương. Dễ thấy rằng trong bất cứ trận bóng nào của Liverpool hay Atletico Madrid gần đây, cả Suarez và Falcao đều bị đối phương kèm rất chặt, có khi cả hai trung vệ phải áp sát để kèm họ cùng một lúc. Nếu có cả hai trong một đội? Khi đó cả 4 hậu vệ đối phương sẽ bị dán chặt ở hàng thủ và không thể thoải mái tham gia tấn công được.
    Mà trong bóng đá hiện đại, tầm quan trọng của các hậu vệ cánh lên tham gia tấn công và của một hàng phòng ngự dâng cao hỗ trợ thu hồi bóng và phát động phản công, tạo khoảng trống là lớn lao đến đâu, không nói chắc ai cũng hiểu. Ở Barca, cả David Villa lẫn Lionel Messi và Andres Iniesta đều có khả năng đó, và nếu lặp lại được sự siêu việt đó ở Bayern, khả năng Pep tạo ra được một "Barca 2.0" là hoàn toàn khả thi.
    Cần phải nhớ rằng công việc của Guardiola ở Bayern không phải là làm thế nào để giành các danh hiệu. Bayern đã có đầy những thứ đó trong phòng trưng bày của mình rồi. Mục tiêu của ông ở Đức năm sau sẽ là xây dựng một "đế chế bóng đá" với sức ảnh hưởng lan rộng khắp châu Âu, như đã từng làm với Barcelona. Với Suarez, Falcao và Rooney, cơ hội của ông sẽ tăng lên rất nhiều.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Cty Artist Signs Phone: 0413 548 930
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ