Số liệu năm 2007 cho thấy có 6297 phụ nữ trong độ tuổi nói trên, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Trong đó, khoảng 45% được phát hiện qua chương trình BreastScreen Australia Program.
Bài báo do Viện Y tế và Phúc lợi Australia và Bộ Y tế liên bang thực hiện cho hay số người tử vong do ung thư vú đã giảm từ 68 trường hợp xuống còn 47 trường hợp trong số 100,000 phụ nữ ở độ tuổi 50-69 kể từ khi chương trình kiểm tra xét nghiệm bắt đầu được thực hiện cách đây 20 năm.
Chiều hướng giảm này có nghĩa là số phụ nữ tử vong do bệnh ung thư vú giảm khoảng 1/3, trong khi số liệu cho thấy có 1083 phụ nữ ở độ tuổi 50-69 tử vong do ung thư vú trong năm 2007. Nếu xét ở tất cả các độ tuổi thì có tất cả 2680 phụ nữ tử vong do bệnh ung thư vú, tương đương với 22 trường hợp tử vong/100,000 phụ nữ, trong khi đó tỷ lệ này là 31/100,000 vào thời điểm chương trình kiểm tra xét nghiệm bắt đầu được triển khai năm 1991.
Theo thống kê, ung thư vú là căn bệnh ung thư chết người phố biến thứ hai đối với phụ nữ Australia và chỉ đứng sau bệnh ung thư phổi. Bài báo cũng cho thấy độ tuổi trung bình của những phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú là 60. Phụ nữ từ 60-69 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú cao nhất trong năm 2007.

