Sự thật thú vị về chủ nhân giải Cành cọ Vàng Cannes đầu tiên của Hàn Quốc "Kí Sinh Trùng"

05:00' 03-07-2019
Cùng tìm hiểu những sự thật thú vị về chủ nhân giải Cành cọ Vàng Cannes đầu tiên của Hàn Quốc Kí Sinh Trùng.


    Bên cạnh sự thật mà ai cũng biết về Kí Sinh Trùng (Parasite) rằng đây là phim Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sự thắng giải Cành cọ Vàng Cannes, có khá nhiều fun fact hay ho khác xoay quanh bi hài kịch của đạo diễn Bong Joon Ho mà không phải khán giả nào cũng từng nghe qua. Chắc chắn bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết được hết 6 sự thật thú vị dưới đây về bộ phim.

    1. Căn biệt thự trong phim thực chất là… nhà dựng

    6 sự thật ít biết về siêu phẩm Kí Sinh Trùng: Căn biệt thự trong phim… không có thật? - Ảnh 1.
    Không chỉ hoành tráng, căn biệt thự trong phim còn góp phần truyền tải nhiều ý nghĩa ẩn dụ cho câu chuyện của Ký Sinh Trùng. Cũng vì vậy mà sau suất chiếu tại Cannes, các giám khảo đã hỏi đạo diễn Bong: "Anh đã tìm ở đâu căn nhà hoàn hảo như vậy?".

    "Họ không biết rằng mọi thứ đều là bối cảnh được ekip dựng nên, vì vậy nhiều người đã kinh ngạc khi tôi tiết lộ đấy thực chất là một căn nhà dựng bằng đồ hoạ. Tôi rất tự hào về đội ngũ mỹ thuật của mình khi đã tạo nên một bối cảnh hoàn hảo như vậy", Bong nói.

    2. Bộ phim lấy cảm hứng từ khoảng thời gian đạo diễn Bong làm gia sư cho "rich kid"

    6 sự thật ít biết về siêu phẩm Kí Sinh Trùng: Căn biệt thự trong phim… không có thật? - Ảnh 2.
    Thời sinh viên, Bong từng làm gia sư cho một cậu học sinh lớp 9. Ông chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi lên đầu bước chân vào nhà cậu bé: "Đó là một căn biệt thự sang trọng, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước qua cánh cổng là khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng. Tôi còn nhớ cả sự tĩnh lặng của khu vực cậu bé sinh sống và cuộc gặp với mẹ của cậu ấy. Vì vậy, có một vài phân cảnh trong phim được xây dựng dựa trên chính trải nghiệm thực tế của tôi".

    3. Tựa phim "Kí Sinh Trùng" và tên hai nhân vật chính

    6 sự thật ít biết về siêu phẩm Kí Sinh Trùng: Căn biệt thự trong phim… không có thật? - Ảnh 3.
    Kí Sinh Trùng không phải một phim về những con ký sinh trùng chui rúc ăn não người mà thực chất là một hình ảnh ẩn dụ cho chính con người trong xã hội. Có thể thấy, tựa phim này có "kết nối" với tựa phim năm 2006 của Bong - The Host (Vật Chủ). Ngoài ra, tựa gốc Kisaengchung cũng chứa tên hai nhân vật chính của phim là cặp vợ chồng Kim "Ki" Taek và "Chung" Sook.

    4. Cameo Park Seo Joon là bạn thân của Choi Woo Sik ngoài đời

    6 sự thật ít biết về siêu phẩm Kí Sinh Trùng: Căn biệt thự trong phim… không có thật? - Ảnh 4.
    Park Seo Joon có thể xem là "cameo nguy hiểm nhất phim" vì ai mà ngờ chính hộp quà của anh đã châm ngòi cho chuỗi bi kịch trong Ký Sinh Trùng. Nói về vai trò của Park Seo Joon trong phim, đạo diễn Bong cho biết: "Nhân vật Min Hyuk giống như một người đến từ thế giới khác và cậu ấy rất có ý nghĩa với Ki Woo (Choi Woo Sik). Vì vậy, tôi cần một diễn viên như Park Seo Joon thể hiện nhân vật này. Không những vậy, Park Seo Joon còn là bạn thân ngoài đời của Choi Woo Sik. Nhờ tương tác tự nhiên của cả hai mà chúng tôi có được những cảnh quay rất ưng ý".

    Vị đạo diễn còn từng khen ngợi Park Seo Joon rất cuốn hút và tiết lộ nếu có con gái, ông sẽ giới thiệu con gái mình cho nam diễn viên điển trai này.

    5. Đây là lần hợp tác thứ tư giữa đạo diễn Bong Joon Ho và tài tử Song Kang Ho

    6 sự thật ít biết về siêu phẩm Kí Sinh Trùng: Căn biệt thự trong phim… không có thật? - Ảnh 5.
    Song Kang Ho là một gương mặt quen thuộc trong các phim của Bong Joon Ho. Trước Ký Sinh Trùng, anh từng tham gia Memories of Murder (2003), The Host (2006) và Snowpiercer (2013).

    Thêm một điều đặc biệt nữa về Song Kang Ho đó là cả ba phim tham gia Cannes của anh đều đoạt giải tại liên hoan phim này, bao gồm Secret Sunshine (2007), Thirst (2009) và Ký Sinh Trùng (2019). Vì vậy, bên cạnh "thần tài phòng vé", Song giờ đây còn có thêm biệt danh "ông tiên giải thưởng".

    6. Suýt nữa đã không có cảnh núi phủ đầy tuyết trắng ở cuối phim

    6 sự thật ít biết về siêu phẩm Kí Sinh Trùng: Căn biệt thự trong phim… không có thật? - Ảnh 6.
    Với đạo diễn Bong, phân cảnh đáng nhớ nhất Ký Sinh Trùng là cảnh nhân vật Ki Woo leo lên ngọn núi phủ tuyết ở cuối phim. Đó là cảnh quay cuối cùng của ekip và ông muốn nó phải là một cảnh phủ đầy tuyết trắng, vì vậy, đoàn làm phim đã đợi nhiều ngày để chờ tuyết rơi.

    Tuy nhiên, vì suốt tháng 12 và tháng 1 không hề có tuyết, đạo diễn quyết định: "Hạn chót là 15/2. Dù có tuyết hay không, chúng ta cũng sẽ ghi hình vào ngày này. Nếu không có tuyết, đội mỹ thuật hãy sẵn sàng phủ trắng mọi thứ bằng muối". Và vào đúng ngày 15/2, đã có tuyết rơi!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/6-su-that-it-ai-biet-ve-sieu-pham-ki-sinh-trung-can-biet-thu-trong-phim-khong-he-co-that-20190701190520515.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ