Chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có hàng loạt tỷ phú rót vốn đầu tư vào các CLB bóng đá châu Âu. Đáng kể nhất có Roman Abramovich ở Chelsea, Dmitry Rybolovlev ở Monaco, Sheikh Mansour ở Man City… và cho dù tiền của các nhà tài phiệt này xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau thì chưa ai có thể chứng minh rằng đó là “tiền bẩn”, tức đến từ các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong thương vụ mua lại cổ phần Inter Milan của một nhóm nhà đầu tư Indonesia mới đây thì đã xuất hiện những bằng chứng xác thực hơn rất nhiều và có thể đội bóng Italia sẽ gặp rắc rối lớn.

    Nathaniel Rothschild, một hậu duệ của gia tộc tài chính Rothschild lừng lẫy và là cổ đông chính tập đoàn khoáng sản Bumi Plc, vừa lên tiếng cáo buộc cựu GĐĐH Rosan Roeslani đã đánh cắp gần 300 triệu USD từ ngân quỹ của Bumi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, hoặc ít nhất là chẳng có gì liên quan đến bóng đá, nếu như Roeslani không lập ra tập đoàn International Sports Capital (ISC) cùng với hai người đồng hương Erick Thohir và Handy Soetedjo. ISC chính là tổ chức vừa bỏ ra tới 300 triệu euro (411 triệu USD) để mua lại 70% cổ phần của Inter từ tay Massimo Moratti, và rõ ràng là người ta có lý do để nghi ngờ.

    Scandal mới trong bóng đá Italia: Inter được mua bằng “tiền bẩn”?

    Bóng đá Ý lại sắp chịu ảnh hưởng từ những phi vụ làm ăn của các ông chủ

    Giữa tháng 5 vừa rồi thì các báo cáo kiểm toán nội bộ đã cho thấy rằng Roeslani cố tình chuyển 282 triệu USD ra khỏi tài khoản công ty mà không có lý do rõ ràng, góp một phần đáng kể vào khoản lỗ 2,3 tỷ USD của Bumi trong năm 2012. Sau đó, Bumi đã yêu cầu Roeslani bồi thường và bản thân ông này cũng đã đồng ý trả lại 173 triệu USD cho công ty cũ vào tháng 6/2013.

    Tuy nhiên Roeslani bất ngờ phá vỡ cam kết, không thanh toán khoản tiền nêu trên cho Bumi và đến tháng 10/2013 thì ISC đạt được thoả thuận đầu tư Inter. Có khi nào Roeslani đã dùng số “tiền bẩn” đó để góp vốn vào ISC? Có thể lắm, nhất là khi người phát ngôn Edoardo Caldara của Inter cũng từ chối bình luận về vụ việc và không lên tiếng bác bỏ khả năng dính líu của Roeslani đến “vụ Bumi”. Nếu Bumi khởi kiện thành công và Roeslani buộc phải trả lại tiền, không loại trừ khả năng ISC sẽ buộc phải bán bớt cổ phần ở Nerazzurri và đó sẽ là một đòn nặng giáng vào nền bóng đá Italia vốn đang gặp không ít khó khăn về tài chính.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ