Ngay sau khi xuất hiện thông tin cho biết David Moyes sẽ bị sa thải, vị chiến lược gia này lại gây bất ngờ với một bản kế hoạch tái thiết M.U đầy tham vọng. Lần này, sự thách thức của Moyes đã tạo ra phản ứng dữ dội từ một người đầy quyền lực.

    Thách thức sự chịu đựng của nhà Glazer

    Rooney vẫn nói “không” với M.U

    Đổ 100 triệu bảng để “xây mới” M.U

    Hoàn cảnh kinh tế của M.U đang đi theo chiều hướng rất bi đát. Chỉ còn nửa năm nữa, hợp đồng tài trợ của họ với hàng sản xuất đồ thể thao Nike sẽ kết thúc. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng mới. Thêm vào đó, nguy cơ không được dự Champions League mùa sau sẽ khiến M.U mất khoản tiền thưởng lớn (ước tính gần 50 triệu bảng).

    Chính vì thế, có thể hiểu được cảm giác “sốc” của gia đình Glazer khi David Moyes trình lên bản kế hoạch về một cuộc “đại cải tổ” hòng lấy lại vị thế số một của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, vị chiến lược gia 51 tuổi muốn được cấp ngân quỹ 100 triệu bảng nhằm chiêu mộ ít nhất 4 ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng hè 2014.

    Đứng đầu trong danh sách cầu thủ mà Moyes muốn là bộ đôi Pogba và Vidal, những người đang chơi cực ấn tượng trong màu áo Juventus. Pogba là sản phẩm của lò đào tạo trẻ M.U và họ từng để anh ra đi vì không thỏa thuận được vấn đề lương bổng. Nay, Moyes có thể phải bỏ ra 30 triệu bảng để mang cầu thủ này trở về Old Trafford.

    Bên cạnh đó, hai hậu vệ Joel Veltman (Ajax) và Luke Shaw (Soton) cùng với tiền đạo 25 tuổi Diego Costa cũng là những mục tiêu trong tầm ngắm của David Moyes.

    Sự chịu đựng đã đến giới hạn

    Hành động quyết liệt này của David Moyes như lời khẳng định rằng ông vẫn có vai trò quan trọng trong hành trình tái thiết mà M.U đang theo đuổi. Nếu được phê duyệt, Moyes sẽ có thêm rất nhiều tiền và thời gian để mang vinh quang trở lại Old Trafford.

    Song, vấn đề nằm ở chỗ, tiền bạc và thời gian là điều Moyes không thể có vào lúc này. Như đã nói ở phần đầu, tình hình tài chính của M.U không cho phép gia đình Glazer móc hầu bao khoản tiền 100 triệu bảng để Moyes phiêu lưu.

    Chưa dừng ở đó, kế hoạch “thay máu” quá gấp gáp của Moyes vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Sir Alex Ferguson, người vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Old Trafford. Sir Alex cho rằng mọi sự thay đổi cần phải được tiến hành một cách bài bản, có lộ trình cụ thể nhằm tránh gây ra những xáo trộn, thậm chí là đổ vỡ.

    Kể từ đầu mùa giải, Sir Alex luôn là người bảo vệ và ủng hộ Moyes, bất chấp thất bại của ông này trên sân cỏ. Tuy nhiên, sự chịu đựng của Sir Alex dường như đã đến cực hạn. Không còn sự chống lưng của người tiền nhiệm, Moyes sẽ đi tiếp ra sao?

    Cuộc chơi của những tay “gà mờ”

    Chỉ mới điều hành hoạt động tại Old Trafford gần một năm, bộ đôi David Moyes và Ed Woodward đã tạo cho giới chuyên môn hình ảnh về những người không biết làm việc. Năm 2005, Ed Woodward đại diện cho gia đình Glazer trong việc đàm phán mua lại M.U.

    Sau đó, ông được đặt vào vị trí GĐ tài chính, công việc phù hợp với chuyên môn là kế toán của Woodward. Tuy nhiên, sau sự ra đi của David Gill, Woodward trở thành TGĐ của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Chiếc áo quá rộng khiến Woodward không thể xoay trở được.

    Tương tự như vậy, vị HLV chỉ quen dẫn dắt những đội bóng nhỏ bất ngờ được “nâng cấp” và đặt vào ghế nóng ở Old Trafford, Moyes hoàn toàn xa lạ với các mánh lới trong hoạt động chuyển nhượng. Ví dụ rất tiêu biểu là việc ông bị “ép giá” trong thương vụ mua Fellaini và mất trắng 5 triệu bảng hồi năm ngoái.

    Trong cuộc đại cải tổ mà Moyes đang theo đuổi, ông này và người cộng sự Woodward cũng khiến giới chuyên môn thất vọng. Mải miết với những tính toán mua sắm cầu thủ tốn kém, Moyes dễ dàng để những cựu binh như Vidic, Ferdinand hay Evra rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Thoạt nhìn, bước đi này của Moyes tưởng như là khôn ngoan khi M.U sẽ tiết kiệm được khoản tiền lương tương đối lớn dành cho những ngôi sao đã không còn khả năng cống hiến. Song, nếu là những người biết tính toán, Moyes phải sớm trói chân những cầu thủ nói trên bằng các bản hợp đồng ngắn hạn.

    Như vậy, ông sẽ bán được họ với mức giá nào đó thay vì mất trắng. Trên thực tế, với danh tiếng của Vidic, Ferdinand và Evra, không ít đội bóng sẵn sàng chi tiết nhằm có được sự phục vụ của họ. Nước cờ này thêm một lần nữa cho thấy sự non nớt của Moyes và Woodward. Sẽ thật nguy hiểm nếu M.U tiếp tục được điều hành bởi cặp “gà mờ” như vậy.

    Rooney vẫn nói “không” với M.U

    Tiền đạo người Anh thừa hiểu mưu đồ của M.U trong việc cố gắng gia hạn hợp đồng với Anh. Vì thế, Rooney tỏ ra lạnh nhạt trước “miếng mồi” là 300.000 bảng/tuần.

    Bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự bất hợp lý trong sự sốt sắng của M.U khi đề nghị Rooney gia hạn hợp đồng. Mùa hè 2013, mối quan hệ giữa đôi bên gần như đã đổ vỡ. Thế nhưng, hiện nay, lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẵn sàng ký giao kèo với “gã Shrek” với mức lương 300.000 bảng.

    Thực ra, tính toán của M.U không tồi chút nào. Nếu giữ chân được Rooney, các mục tiêu của họ sẽ có thêm lý do để đến Old Trafford. Nói cách khác, Rooney sẽ đóng vai trò như “cục nam châm” trong kế hoạch tái thiết của Moyes và cộng sự.

    Song, khi Moyes đã có trong tay những cầu thủ mơ ước, vai trò của Rooney sẽ thế nào? Chắc chắn, anh không còn ở vị trí độc tôn như hiện nay. Thậm chí, có thể anh sẽ bị bán đi không thương tiếc.

    Nếu điều ấy xảy ra, người chịu thiệt sẽ là Rooney khi anh bị ràng buộc bởi bản hợp đồng có thời hạn dài và điều khoản phá vỡ hợp đồng giá trị lớn. Vì những lý do như vậy, Rooney tỏ ra tỉnh táo khi tiếp tục ngoảnh mặt với yêu cầu đàm phán hợp đồng mới từ M.U. Nói cho cùng, đó cũng là quyết định hợp lý của Wazza.

    Nếu Moyes thành công, M.U sẽ thế nào?

    Giả sử David Moyes mang về tất cả những cầu thủ ông mong muốn, “Quỷ đỏ” cũng không chắc đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn. Sự bổ sung mà Moyes hướng đến chủ yếu tập trung vào hàng tiền vệ và hậu vệ. Vidal là chốt chặn cực kỳ xuất sắc, người được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” của Juve mùa trước.

    Pogba có thể chơi tốt ở cánh hoặc đá hộ công. Shaw và Veltman đều là những cầu thủ trẻ tiềm năng, có thể phát huy hiệu quả lâu dài. Thêm vào đó, sở hữu Diego Costa sẽ khiến hệ thống tấn công của M.U thêm đáng sợ.

    Dẫu thế, phối hợp những tân binh này như thế nào là một câu hỏi không dễ trả lời. Moyes chưa từng có kinh nghiệm làm việc với những siêu sao hàng đầu và “quái tính” như Pogba hay Costa, tiền đạo trưởng thành từ bóng đá đường phố. Chẳng có gì đảm bảo ông sẽ gắn kết những cái tên mới này thành một phần của cỗ máy M.U.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ