Ricoh mới đây đã ra mắt hai chiếc máy ảnh độ bền cao ngay trước thềm triển lãm CP+ về ngành ảnh. Đầu tiên là Ricoh WG-4, thiết bị thay thế cho mẫu WG-3 từng được giới thiệu hồi năm ngoái dưới thương hiệu Pentax.

ảnh minh họa
Máy được bán ra với hai phiên bản, có và không có GPS tích hợp. Cả hai đều sử dụng cảm biến CMOS 16 megapixel với ISO cao nhất là 6400, ống kính f/2-4.9 mang lại góc nhìn tương đương tiêu cự 25-100mm khi quy đổi máy phim, 6 đèn flash LED trợ sáng quanh lens (giống chiếc WG-3). Điểm nâng của cấp WG-4 so với người tiền nhiệm nằm ở khả năng lấy nét nhanh hơn khi chụp macro, cải thiện chất lượng ảnh trong lúc chụp dưới nước. Máy cũng được bổ sung một chế độ chụp mới, trong đó thông số do người dùng định trước.
Về độ bền, WG-4 có thể chống nước ở độ sâu tối đa 14m, có thể chống chịu khi bị thả rơi từ độ cao 2m, hoạt động được ở -10 độ C. Bên cạnh màn hình LCD 3" ở mặt sau, Phiên bản GPS có thêm một màn hình trắng đen nhỏ phía trước để hiển thị giờ giấc và một vài thông số khác. Ngoài ra, máy còn được tích hợp cảm biến áp suất, độ cao, độ sau, la bàn kĩ thuật số. Tính năng sạc không dây Qi ở WG-3 không thấy Ricoh nhắc đến, có lẽ hãng đã loại bỏ nó trên WG-4 rồi. Được biết WG-4 sẽ được bán ra vào tháng 3 với giá 329$ cho bản không có GPS và 379$ cho bản có GPS.
Cấu hình cơ bản của Ricoh WG-4:
Cảm biến: BSI CMOS 16 megapixel, định dạng 1/2.3"ISO: 125 - 6400Ống kính: mang lại góc nhìn tương đương tiêu cự 25-100mm khi quy đổi máy phimKhẩu độ: f/2-4.9Có chống rung quang học, loại di chuyển cảm biếnMàn hình LCD 3" độ phân giải 460.000 pixelKhoảng lấy nét gần nhất: 1cm (macro)Có 6 đèn flash LED trợ sángChụp liên tục 2fpsTùy chọn GPS



