Ngày 24/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu là người đứng đầu một ủy ban an ninh quốc gia mới được thành lập.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo Xinhua, Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 24/1 đã quyết định bầu ông Tập làm chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia mới, sau khi ông Tập được bầu làm người đứng đầu một ủy ban mới giám sát các cải cách của quốc gia hồi tháng 11/2013.
Ngoài ra, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang sẽ là hai phó chủ tịch ủy ban.Ủy ban an ninh quốc gia mới sẽ chịu trách nhiệm "đưa ra các kế hoạch tổng thể, phối hợp các vấn đề lớn và các công việc quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia", Xinhua cho hay, trích dẫn một tài liệu từ một cuộc họp của Bộ Chính trị.
Hồi tháng 11/2013, khi các thông tin chi tiết về ủy ban an ninh quốc gia lần đầu được công bố trong kỳ họp trung ương 3 của đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà phân tích cho biết ủy ban này tương đương với Hội đồng an ninh quốc gia của Mỹ và ông Tập Cận Bình đã được dự đoán sẽ đứng đầu ủy ban.
Quyết định thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia và Nhóm lãnh đạo Cải cách được cho là sẽ giúp tăng cường hơn nữa ảnh hưởng của Tập Cận Bình, đưa Tập thành lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất trong hơn một thập kỷ qua.Bên cạnh đó, Tập Cận Bình đang nắm 3 vị trí quyền lực nhất của Trung Quốc là Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban quân ủy trung ương.
Khi trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương hồi tháng 11/2012, Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc trở thành một lực lượng chiến đấu hiện đại thông qua việc tăng cường các cuộc tập trận quân sự, nâng cấp công nghệ quân sự, vũ khí trang bị và thay đổi phương pháp chỉ huy.
"Ông Bình muốn trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như Mao Trạch Đông, người tôn thờ bạo lực. Đó là lý do tại sao Tập Cận Bình nhiều lần kêu gọi quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh", Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia quân sự từ Thượng Hải nhận xét.
Phong cách chính trị của Tập Cận Bình đã khiến nhiều nước láng giềng với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương quan ngại.

