Queensland: Đề nghị tăng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự trước thực trạng nhiều trẻ em có nguy cơ bị lạm dụng trong thời gian thi hành án tại nhà giam

20:00' 19-05-2019
Thông tin đăng tải trên tờ 9 News cho biết các bác sĩ vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ tăng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sau vụ việc một số trẻ em tại bang Queensland bị giam giữ trong các nhà tạm giam dành cho người lớn liên tục trong nhiều tuần liền.


    Photo: 9News
    Bác sĩ nhi khoa Mick Creati, thuộc trường Đại học Bác sĩ Hoàng gia Australasian, trả lời phỏng vấn hôm 14/5 cho biết ông “vô cùng lo ngại” về những tổn thương tâm lý mà các em đang chịu tội phải nhận lấy, trong đó có em chỉ mới 10 tuổi.
    Những em này bị giam giữ trong điều kiện các bữa ăn không đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh không phù hợp và không được tiếp cận với những chăm sóc về y tế.
    Theo đó, bác sĩ Creati đang nỗ lực kêu gọi chính quyền trên khắp cả nước nâng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 10 tuổi lên 14 tuổi.
    Phát biểu trên được ông Creati đưa ra sau khi một chương trình truyền hình phát sóng những trường hợp trẻ em phải thi hành những bản án kéo dài trong các phòng giam dành cho người lớn vì các trung tâm giam giữ thanh thiếu niên của tiểu bang đã hết chỗ.
    Nhiều trường hợp khác bao gồm một số em bị giam cách biệt, một em gái bị giam giữ cùng với hai phạm nhân nam tấn công tình dục tại Trại Tạm giam Thành phố Brisbane, và hai em khác đã bị giam hơn 33 ngày.
    Bác sĩ Creati cho biết những bản án như thế này có thể tương đồng với nạn lạm dụng trẻ em.
    Trong buổi chất vấn diễn ra hôm 13/5, Bộ trưởng An toàn Trẻ em bang Queensland, bà Di Farmer, thừa nhận rằng tình hình giam giữ trẻ em phạm tội hiện nay tại tiểu bang không được tốt, nhưng không đề cập khi nào tình trạng này sẽ chấm dứt.
    Hồi tháng trước, chính quyền Lao động cho biết đảng này sẽ trợ cấp 150 triệu đô la xây dựng một trung tâm giam giữ thanh thiếu niên có sức chứa 32 giường tại Wacol, và trích ra 27 triệu đô la bổ sung thêm 16 giường tại Trung tâm Giam giữ Thanh thiếu niên Brisbane.
    Còn theo ông Michael Cope, chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự Queensland, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được tăng lên mức 12 tuổi, đồng thời đề xuất khoản tiền trợ cấp nên được sử dụng cho các chương trình phòng chống và ngăn ngừa tội phạm ở độ tuổi dưới vị thành niên.  
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ