Làm thế nào để có thêm nhiều Pieta hơn trong ngành công nghiệp điện ảnh? Đó là câu hỏi mà điện ảnh Hàn Quốc đặt ra sau chiến thắng đầy ý nghĩa của bộ phim tại LHP Quốc tế Venice vừa qua.

    Và động thái đầu tiên là Bộ Văn hóa đề nghị có nhiều địa điểm chiếu phim hơn. Nhưng điều này không nhắm tới được cốt lõi của vấn đề.

    Pieta đặt ra vấn đề mới cho điện ảnh Hàn Quốc

    Pieta được ví như con quái vật của điện ảnh Hàn Quốc

    Một đạo diễn phim hoạt hình kinh phí thấp có lần đã nói với tôi: “Lần tới tôi sẽ xem xét xem làm cách nào để có thể công chiếu tác phẩm của mình ở những trung tâm văn hóa vùng miền hay những nơi đại loại như thế.” Đây có thể coi là “một mũi tên trúng hai đích”. Những nhà làm phim độc lập có cơ hội giới thiệu tác phẩm của họ và người dân địa phương có được sự am hiểu hơn về phim độc lập. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng điều mà người đạo diễn này đang thực sự muốn nói đó là ông ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm được một địa điểm có thể chiếu bộ phim của mình.

    Vào ngày 13/9, Hàn Quốc đã có buổi lễ kỉ niệm mừng chiến thắng của Pieta khi bộ phim dành được giải thưởng cao nhất – giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice. Tại buổi lễ, ông Choi Kwang-shik, bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch nói rằng ông mong muốn sẽ có nhiều tác phẩm như Pieta hơn trong tương lai. Và ông cũng đề xuất một ý tưởng mới: “Tôi sẽ suy nghĩ để có kế hoạch giúp các bộ phim độc lập và phim nghệ thuật có cơ hội được công chiếu ở các rạp chiếu và các trung tâm văn hóa trên các vùng khắp cả nước.”

    Phải chăng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và nhóm đạo diễn làm phim độc lập chi phí thấp hiện đang có cùng một ý tưởng? Liệu đây có phải là một điều gì đó đáng để hy vọng? Bên cạnh thành công của đạo diễn Kim Ki-duk, cũng đã có rất nhiều thảo luận rằng hệ thống phân phối phim hiện nay không được cân đối. Và giải pháp được bộ trưởng đề xuất đó là tận dụng những trung tâm văn hóa có sẵn. Dù sao thì đây dường như cũng chỉ là một giải pháp tạm thời.

     

    Pieta đặt ra vấn đề mới cho điện ảnh Hàn Quốc

    Đạo diễn Kim Ki Duk nhận giải thưởng tại LHP Venice

    Đúng vậy, việc giúp người dân địa phương tiếp cận với dòng phim độc lập mới là rất có ý nghĩa. Nhưng việc đó không giải quyết được cốt lõi của vấn đề phân phối phim không hợp lý và sẽ không khuyến khích một cách hiệu quả cho sự phát triển của phim độc lập và phim nghệ thuật. Bộ trưởng đã thừa nhận rằng đây là một ý tưởng mới. Nhưng liệu ông có nhận ra rằng, từ trước tới nay, đã có rất nhiều trung tâm văn hóa chuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt sẵn sàng chấp nhận công chiếu các bộ phim độc lập.

    Một nhân viên của Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc nói rằng những sự kiện đặc biệt này nhận được phản hồi tốt bởi vì được tổ chức ở các thành phố không có nhiều rạp chiếu phim. “Nhưng bạn phải xem xét việc những trung tâm này cũng có lịch trình riêng của họ cho các sự kiện. Một số trung tâm không có người lên kế hoạch chiếu phim kể từ khi những nơi đó không còn là rạp chiếu phim nữa.Vì vậy việc chiếu phim thường xuyên sẽ có nhiều trở ngại.” Hơn nữa, những sự kiện này thường được tổ chức miễn phí cho công chúng, vậy đâu sẽ là nguồn thu nhập cho các hãng sản xuất?

    Đó có phải là lý do khiến nhu cầu từ các nhà làm phim là hơi khác nhau. Họ đang yêu cầu có thêm các rạp chiếu phim dành riêng để chiếu các bộ phim độc lập ở 7 đến 8 thành phố và chi phí sẽ do chính phủ và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm. Nguồn tài trợ công sẽ giúp ích cho việc nâng cao đa dạng văn hóa. Nhưng chính phủ chắc chắn sẽ không chấp nhận điều này.

    Đại diện của Indie Space, một rạp chiếu phim tư nhân chia sẻ: “Nếu thuê và quản lý một rạp chiếu phim, tôi nghĩ chi phí sẽ vào khoảng 500 triệu Won (tương đương với khoảng 440 nghìn đô la Mỹ) một năm”.Văn phòng thường trực của Hiệp hội Điện Ảnh nói rằng những bộ phim chi phí thấp sẽ được công chiếu ở trên 20 rạp chiếu phim quốc gia nhưng thực tế phải được chiếu ở ít nhất là 40 rạp chiếu phim - điều này không hợp với quy tắc. Chính phủ sẽ phải làm gì đó để tính toán lại con số này.

    Trong khi đó, các nhà làm phim cho rằng như thế mới đáp ứng được “chỉ tiêu đa dạng phim”. Nghĩa là chính phủ phải có thêm rạp chiếu phim để cho thấy sự đa dạng đó. Chỉ tiêu này không cần phải quá cao, chỉ cần một tỷ lệ nhất định mà sẽ không cản trở việc kinh doanh của các rạp chiếu phim.

     

    Pieta đặt ra vấn đề mới cho điện ảnh Hàn Quốc

    Pieta gây shock với những cảnh bạo lực và tình dục nóng bỏng

    Nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố rằng sẽ không hợp lý nếu chính phủ can thiệp vào các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp điện ảnh. Một nhà điều hành của một doanh nghiệp lớn chuyên đầu tư và phân phối phần lớn phim ở Hàn Quốc đã nói rằng tỷ lệ những phim bom tấn do các công ty lớn phát hành được chiếu ở 800 đến 1000 rạp chỉ vào khoảng 20-40%. “Vì vậy, cho dù một bộ phim khác cũng được chiếu ở rạp đó thì  doanh thu ở phòng bán vé hay lợi nhuận cho các rạp chiếu phim đó cũng sẽ không thay đổi nhiều”. Hãng CJ Entertainment đã đầu tư và phân phối bộ phim Kwang-hae, the man who became King có thể được công chiếu ở 700 đến 800 rạp chiếu phim quốc gia. Trong phim đó, diễn viên Lee Byoung-hun đã có một câu nói với các quan chức cấp cao, những người chỉ quan tâm xem làm cách nào để tăng lợi nhuận của họ: “Làm ơn, thế là đủ rồi đấy.” Câu nói này, áp dụng trong trường hợp này, xem chừng khá hợp lý.

    Nhìn vào những công ty lớn độc quyền chiếu phim của họ tại các rạp của họ, sau đó lắng nghe ý tưởng mới từ bộ trưởng văn hóa về việc sử dụng các trung tâm truyền thông để chiếu các bộ phim ngắn - những hãng sản xuất nhỏ và các đạo diễn phim chi phí thấp cũng sẽ nói: “Làm ơn, thế là đủ rồi đấy”. Đó chính là vấn đề của điện ảnh Hàn Quốc hậu Pieta. Nói chung vẫn không có gì thay đổi.

    Thanh Quỳnh (tổng hợp)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ