Phụ nữ đang bị “bỏ rơi” trong các nghiên cứu y khoa ở Úc

09:00' 02-12-2019
Phụ nữ đang bị “lãng quên” trong các thử nghiệm và bá cáo y khoa, dựa theo một báo cáo trong đó kêu gọi các nghiên cứu y khoa cần bổ sung thêm dữ liệu về phụ nữ.


    Photo: SBS
    Theo SBS, một báo cáo được công bố hôm 25/11 cho biết không trình bày được sự khác biệt về tác động của một loại thuốc giữa nam và nữ làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc phụ nữ.
    Đồng tác giả của báo cáo, bác sĩ thần kinh Cheryl Carcel cho biết chính phủ liên bang cần phải đảm bảo rằng sự khác biệt về giới tính cần được đưa vào các nghiên cứu khoa học.
    Theo Tiến sĩ Carcel, các thử nghiệm lâm sàng thường không đưa ra các kết quả cụ thể đối với nam và nữ. Những loại thuốc được cho là có khả năng mang lại hiệu quả cho cả nam lẫn nữ đều có thể gây ra các tác dụng phụ không tốt đối với phụ nữ. 
    Bản báo cáo do tiến sĩ Carcel và tiến sĩ Zoe Wainer thực hiện kiến nghị rằng các tổ chức y tế, các nhà nghiên cứu và chính phủ cần xây dựng quy định và hướng dẫn về vấn đề này.
    Báo cáo cũng cho biết thêm rằng các nhà nghiên cứu cần được nhận thêm trợ cấp để đảm bảo dữ liệu thu thập được đều có cả nam và nữ. 
    Tiến sĩ Carcel, đến từ Viện George về Sức khỏe Toàn cầu, cho hay một số nghiên cứu y khoa chỉ thí nghiệm các loại gen ở nam giới, và ở Úc, phụ nữ không được xét nghiệm các bệnh về tim mạch nhiều như nam giới.
    Tiến sĩ Carcel đề xuất rằng việc trợ cấp cho các tổ chức và tạp chí y khoa cần phải yêu cầu thu thập dữ liệu ở cả nam lẫn nữ.
    Bà Carcel cho hay trong khi các quốc gia khác đã làm được điều này thì Úc đang thụt lùi lại phía sau. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ