Phim Trung Quốc đang có xu hướng phát hành trực tuyến thay vì chiếu rạp

19:00' 06-02-2020
Trước tình hình các rạp chiếu phim đóng băng vì dịch bệnh, nhiều bộ phim Trung Quốc đang có xu hướng phát hành trực tuyến thay vì chiếu rạp.


    Đến nay, virus corona gây viêm phổi cấp vẫn đang khiến cả thế giới phải e dè trước tốc độ lây lan và diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 5/2, số ca nhiễm virus corona đã tăng đến hơn 24 nghìn người và khiến 492 trường hợp tử vong (chủ yếu tại Trung Quốc).

    Trước dịch bệnh lây lan, nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Nhiều nhà làm phim đang cố loay hoay tìm cách kiếm tiền, vớt vát bù vào vốn sản xuất.

    Thay đổi hình thức chiếu phim

    70.000 là số phòng chiếu trên khắp Trung Quốc bị đóng cửa do lệnh cấm từ Tổng cục điện ảnh nước này. Hiện, các rạp chiếu còn mở cửa ở đất nước tỷ dân chỉ còn những tác phẩm đã có suất chiếu trước 23/1. Tình hình phòng vé thảm bại chưa từng thấy, lượng người ra rạp giảm đến mức kỷ lục.

    Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 7 bộ phim Hoa ngữ là Thám tử phố Tàu 3, Lạc lối ở Nga, Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, Khương Tử Nha, Gấu Bonnie và Giải cứu đã đồng loạt thông báo hoãn ngày ra mắt.

    Hay trong ngày 14/2 sắp tới, dịp Lễ Tình nhân đáng ra có thể mang lại hàng trăm triệu USD cho điện ảnh Trung Quốc, cũng đang đứng trước nguy cơ đối mặt với 15 tác phẩm bị hủy bỏ lịch chiếu.

    Phim Trung Quoc quay cuong tim cach kiem tien giua dich benh hinh anh 1 lost_in_russia.jpg

    Lạc lối ở Nga gây bất ngờ khi chiếu phim trực tuyến.

    Ngày 26/1, đạo diễn Từ Tranh, người sản xuất bộ phim Lạc lối ở Nga, bất ngờ đưa ra tuyên bố cho phát sóng tác phẩm mới miễn phí trên mạng Internet. Đây là quyết định chưa từng có tiền lệ trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

    Lạc lối ở Nga do hãng Huanxi sản xuất được bán bản quyền cho hãng phim trực tuyến ByteDance với giá 90 triệu USD. Theo thống kê của China Times, trong vòng 3 ngày đầu công chiếu, bộ phim của đạo diễn Từ Tranh thu hút hơn 600 triệu lượt xem. Sự thay đổi hình thức chiếu phim này đã ngay lập tức vực dậy tình hình cổ phiếu của hãng phim.

    Nối tiếp hiệu ứng tốt giống phim của đạo diễn Từ Tranh, ê-kíp đoàn phim Enter The Fat Dragon của Chân Tử Đan cũng vừa ra thông báo sẽ phát hành bộ phim này trên các trang web trực tuyến vào dịp Valentine sắp tới.

    Hành động của Từ Tranh hay Chân Tử Đang đang được dư luận Trung Quốc rất hoan nghênh. Nhiều khán giả cho rằng việc chiếu phim trực tuyến sẽ giúp họ thưởng thức được phim hay mà vẫn giữ được sức khỏe khỏi dịch bệnh trong thời điểm này.

    Có nhiều lo ngại các bộ phim sẽ lỗ vốn. Tuy nhiên, do những tác phẩm được rút khỏi rạp ngoài ý muốn, nên phim không bị áp lực về doanh thu. Điển hình như ê-kíp phim Lạc lối ở Nga cũng đã nhận được khoản lương là 87 triệu NDT.

    Các nền tảng phim trực tuyến khởi sắc

    Do dịch virus corona, các nền tảng chiếu phim trực tuyến tại Trung Quốc đang đóng vai trò lớn nhất từ trước đến nay trong ngành công nghiệp điện ảnh. Theo Hollywood Reporter, sắp tới, có thể xuất hiện thêm nhiều hãng phim học tập theo hình thức ra mắt phim trực tuyến, đặc biệt là trong thời gian khó khăn này.

    Tại Trung Quốc, các dịch vụ phát trực tuyến đang được các hãng phim để mắt, ký hợp đồng và bán bản quyền. Vừa qua, Enter The Fat Dragon của Chân Tử Đan cũng đã bán bản quyền cho Tencent Video và iQiyi.

    Phim Trung Quoc quay cuong tim cach kiem tien giua dich benh hinh anh 2 chan_tu_dan.jpeg

    Các nền tảng trực tuyến dành chiến thắng lớn khi dịch bệnh bùng phát, 70.000 rạp phải đóng cửa.

    Ngoài mua lại bản quyền từ các hãng phim, các dịch vụ phát trực tuyến tại Trung Quốc cũng đang rất thịnh hành do tự sản xuất phim. Năm 2019, iQiyi đã ra mắt một số phim gốc và lên kế hoạch đầu tư loạt phim với ngân sách khoảng 2,5 triệu đến 7 triệu USD (mỗi sản phẩm).

    Tuy nhiên, việc phát phim trực tuyến giống Từ Tranh hay Chân Tử Đan thời gian qua bị người trong ngành phản đối. Chuỗi rạp lớn ở Trung Quốc như Wanda, Dadi và Lumiere Pavilions đã viết thư gửi lên Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc và cho rằng động thái của các hãng phim này đang hủy hoại ngành công nghiệp điện ảnh.

    Trước đây, khi điện ảnh Trung Quốc chưa phải hoãn số lượng lớn phim chiếu tại rạp, mỗi tác phẩm muốn chiếu trực tuyến phải đợi một thời gian dài. Theo Enlighten - nền tảng chuyên phân tích dữ liệu ngành công nghiệp giải trí ở Trung Quốc thống kê, năm 2016, phải mất trung bình 101 ngày để một bộ phim phát hành trên mạng. Đến năm 2019, con số đã rút ngắn xuống còn 47 ngày, giảm 54%.

    Trước nhiều ý kiến trái chiều, Chân Tử Đan đã lên tiếng trên trang cá nhân Weibo của mình. "Với sự phát triển của Internet, đó là xu hướng tất yếu để các bộ phim được đến với khán giả bằng nhiều cách. Đặc biệt, họ không thể ra rạp chiếu vào lúc này. Điều tôi có thể làm là cố gắng tạo ra những bộ phim hay dành cho người hâm mộ", ngôi sao dòng phim võ thuật bày tỏ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/phim-trung-quoc-quay-cuong-tim-cach-kiem-tien-giua-dich-benh-post1043468.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ