“Phiên thảo luận chung” lần thứ 75 của LHQ không có phần thảo luận

14:00' 23-09-2020
Dù đã được dự báo sẽ là cuộc họp Zoom tệ nhất thế giới, phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 có thể còn tệ hơn thế, Guardian nhận định.


    Dù được gọi là “phiên thảo luận chung”, phiên họp lần thứ 75 của Đại hội đồng lại không có phần thảo luận. Năm nay, thay vì trực tiếp phát biểu ở trụ sở Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ gửi bài diễn văn ở dạng video được ghi hình từ trước, theo Guardian.

    Với cách làm này, các lãnh đạo có thể chú trọng đến khán giả trong nước thay vì thảo luận với những người đồng cấp. Dù được yêu cầu gửi các đoạn video hồi cuối tuần trước, chỉ có một nửa số nhà lãnh đạo "nộp bài" diễn văn trong ngày đầu tuần này (21/9).

    Theo trình tự mới được thông báo, 50 nhà lãnh đạo nam giới sẽ phát biểu trước khi nhà lãnh đạo nữ giới đầu tiên, Tổng thống Zuzana Caputova của Slovakia, có cơ hội chia sẻ.

    Phien hop truc tuyen cua Dai hoi dong LHQ anh 1

    Dưới tác động của đại dịch Covid-19, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp toàn thể trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Shutterstocks.

    Năm nay, các bài diễn văn sẽ được trình chiếu trên một màn hình khổng lồ đặt phía sau bục đá cẩm thạch màu xanh, vốn là nơi các nguyên thủ từng đứng phát biểu trong 74 phiên họp trước đó. Các nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc tiết lộ một số nguyên thủ còn sử dụng đồ họa và video trong phần trình bày.

    Vì không cần có mặt trực tiếp, nhiều lãnh đạo sẽ đích thân phát biểu thay vì cử cấp phó hoặc ngoại trưởng đại diện như các năm khác. Dù vậy, việc ghi hình sẵn đã tước đi cơ hội thảo luận, giao lưu của các nhà lãnh đạo.

    “Khi ghi hình sẵn bài phát biểu, các nguyên thủ thường hướng đến khán giả trong nước”, chuyên gia phân tích Ashish Pradhan tại Liên Hợp Quốc cho biết. “Tôi tự hỏi có bao nhiêu nhà lãnh đạo thực sự lắng nghe các bài phát biểu còn lại”.

    Ngay cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng phải thừa nhận: “Chúng ta cần sự tương tác trực tiếp giữa các cá nhân nếu muốn ngoại giao hiệu quả”.

    Trong ngày 22/9, phần trình bày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nối tiếp bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Trung Quốc vì nhiều vấn đề như xử lý đại dịch hay bảo vệ môi trường. "Chúng ta phải truy cứu trách nhiệm của quốc gia đã làm dịch bệnh lây lan khắp thế giới", ông nói, còn gọi đại dịch là "virus Trung Quốc".

    Trong khi đó, ông Tập khẳng định không có lý do nào để các quốc gia chống lại toàn cầu hóa. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời Trump đang rút lui khỏi nhiều cam kết đa phương, ủng hộ chính sách bảo hộ mậu dịch.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/phien-hop-cua-dai-hoi-dong-lhq-la-cuoc-hop-zoom-te-nhat-the-gioi-post1134134.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ