Ngày 29.7, một số người dân phát hiện xác một bé gái trong tư thế lõa thể nổi trên một hồ nước, quần áo được tìm thấy trên một nhánh cây gần đó. Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Ngọc Minh Thư (10 tuổi, ngụ ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó 2 ngày, cháu Thư đi chơi, không thấy về nhà, gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bàn thờ cháu Phạm Ngọc Minh Thư.
Bà Nguyễn Thị Giàu (bà ngoại của Thư) cho biết: Mẹ của Thư làm nhân viên quán nước tại Long Hải, cháu Thư ở cùng gia đình bà ngoại từ lúc lọt lòng mẹ. Chiều 27.7, cháu Thư xin phép bà đi chơi với bạn tại khu vực bãi nhà hoang phía sau dãy phòng trọ. Tới khoảng 17h cùng ngày, khi các bạn của cháu Thư đã về nhà hết mà không thấy cháu Thư đâu nên cả gia đình và hàng xóm xung quanh đổ xô đi tìm ở những nơi cháu thường lui tới.
Khoảng 6h sáng 29.7, một người đàn ông đi bắn chim đã phát hiện ra xác của một bé gái nổi trên mặt hồ tại ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng. Dựa trên đôi bông tai và chiếc nhẫn cùng bộ quần áo Thư mặc khi đi khỏi nhà, gia đình xác nhận đó chính là xác của cháu Thư. Nơi phát hiện thi thể cách nơi cháu Thư thường chơi cùng các bạn khoảng 3-4 km. Một số hàng xóm xung quanh nhà cháu Thư cho hay cháu chưa bao giờ đi chơi xa như vậy.
Thi thể của cháu Thư đã được bàn giao cho gia đình để thực hiện các thủ tục mai táng.

