Hai sinh viên đã bị đuổi học và hơn 70 sinh viên đang phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc từ 5 trường đại học danh tiếng ở bang NSW sau khi một dịch vụ trực tuyến ở thành phố Sydney chuyên cung cấp các bài luận và nhiều dạng bài tập khác nhau cho sinh viên bị phát hiện.
Các trường đại học đã tìm ra những sinh viên vi phạm dựa vào dữ liệu do hãng truyền thông Fairfax Media cung cấp. Cuộc điều tra của Fairfax Media hồi năm ngoái đã phát hiện có đến 1000 sinh viên từ 16 trường đại học ở Úc thuê công ty MyMaster ở Sydney viết bài luận và làm bài kiểm tra trực tuyến. Website của công ty MyMaster được viết bằng tiếng Trung Quốc và hướng đến khách hàng là sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học ở NSW. Đây được coi là nơi cung cấp dịch vụ viết bài luận lớn nhất tại Sydney, với hơn 100 “nhân viên” là sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học uy tín của Australia.
“Bạn đang gặp khó khăn trong việc học ở trường? Bạn lo ngại phải chi số tiền 3.000 USD phí học lại cho những môn thi trượt? Hãy gạt lo lắng của bạn sang một bên, MyMaster sẽ giúp việc học của bạn dễ dàng hơn” là nội dung của tờ rơi được dán ở mặt sau cánh cửa nhà vệ sinh trong khuôn viên Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Hãng truyền thông Fairfax Media đã thu được các dữ liệu không được bảo mật an toàn trên website của MyMaster, bao gồm bản sao các bài luận đã bán, giấy chuyển tiền, và tên của sinh viên.

Ảnh minh họa
Đại học Newcastle, trường đại học duy nhất đã hoàn thành cuộc điều tra nội bộ về vụ gian lận này, cho biết đã đuổi học hai sinh viên và tạm đình chỉ tám sinh viên về hành vi sử dụng dịch vụ của công ty MyMaster. Phó Hiệu trưởng Giáo sư Andrew Parfitt cho biết nhà trường đã phát hiện tổng cộng 31 sinh viên vi phạm. Tất cả họ đều là sinh viên quốc tế, đang học tại cơ sở ở Sydney. Khi vụ việc bị phanh phui, đa số sinh viên đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và cảm thấy rất hối tiếc. 24 sinh viên vi phạm đã bị đánh rớt những môn học đã hoàn thành trong năm 2014. Số lần bị đánh rớt là 54 lần, cho thấy một số sinh viên đã thuê viết bài luận cho nhiều môn học. Hai sinh viên bị đuổi học đã sử dụng dịch vụ của công ty MyMaster từ 4-5 lần và đã từng vi phạm quy chế học vụ trước đây. Giáo sư Parfitt cũng cho biết nhà trường vẫn đang tiếp tục thẩm tra những cựu sinh viên đã từ chối tham gia cuộc điều tra này. Theo đó, những sinh viên đã tốt nghiệp năm ngoái có thể sẽ bị tước bằng tốt nghiệp nếu bị phát hiện sai phạm.
Bốn tháng sau khi vụ gian lận bị phanh phui, bốn trường đại học còn lại là Đại học Macquarie, Đại học Công nghệ Sydney, Đại học Sydney và Đại học NSW cho hãng truyền thông Fairfax Media biết, các cuộc điều tra nội bộ vẫn đang được tiến hành, nhưng nhiều sinh viên đã bị phát hiện. Tất cả các trường đại học, ngoại trừ Đại học NSW đều cho biết mức phạt nặng nhất đối với những sinh viên đã sử dụng dịch vụ của công ty MyMaster là đuổi học, trong khi mức phạt cao nhất của Đại học NSW là đình chỉ học 18 tháng.
Kim Phụng - Viet Times

