Phan Nghinh Tử: Từ bỏ hào quang để sống bên người đàn ông từng là tất cả

01:00' 25-06-2019
Đối với lớp khán giả trẻ, ít ai biết rằng trước khi đảm nhiệm những vai diễn trung niên như hiện tại, Phan Nghinh Tử từng là biểu tượng nhan sắc và diễn xuất của màn ảnh Hoa ngữ những năm 1960, 1980.


    Nhan sắc vạn người mê của Phan Nghinh Tử thời trẻ ẢNH: WEIBO NV
    Nhan sắc vạn người mê của Phan Nghinh Tử thời trẻ ẢNH: WEIBO NV

    Đóa hoa kiêu hãnh của màn ảnh Hồng Kông

    Sinh ra tại Tô Châu song từ năm 8 tuổi, Phan Nghinh Tử đã cùng gia đình đến sinh sống tại Hồng Kông. Mảnh đất Hương cảng cũng chính là nơi ươm mầm cho giấc mơ trở thành diễn viên của thiếu nữ sinh năm 1949. Với niềm đam mê ch.áy bóng cho môn nghệ thuật thứ 7, bà đã đăng ký lớp đào tạo diễn xuất của Thiệu Thị Huynh Đệ và nhanh chóng đầu quân cho hãng phim danh tiếng này.

    Vẻ đẹp cuốn hút một thời của nữ diễn viên sinh năm 1949

    Năm 1963, khi mới là thiếu nữ 14, Phan Nghinh Tử đã góp mặt trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đà. Tuy nhiên, vai diễn mờ nhạt của bà không được chú ý. Cùng năm, mỹ nhân họ Phan cũng được dịp xuất hiện trong Thất Tiên Nữ với hình ảnh Tam tiên nữ xinh xắn, đáng yêu. Thế rồi, thành công của bộ phim khiến Phan Nghinh Tử được nhiều khán giả chú ý, yêu mến hơn. Cũng nhờ bàn đạp từ Thất Tiên Nữ, nghệ sĩ gạo cội này lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm như: Đại túy hiệp, Biên thành tam hiệp, Độc tí đao, Nguyệt dạ trảm, Long hình bát kiếm, Giang hồ tâm nữ hiệp, Đại phá Bạch Liên Giáo, Ngọc diện hiệp…

    Ở thời kỳ đỉnh cao, nhan sắc của Phan Nghinh Tử trên màn ảnh nhỏ từng khiến nhiều người mê đắm

    Ở độ tuổi xuân sắc, mỗi lần Phan Nghinh Tử xuất hiện trên màn ảnh là mỗi lần mỹ nhân Tô Châu khiến khán giả mê mẩn với nhan sắc ngày một duyên dáng, xinh đẹp đến mê hoặc. Vào những năm 1960, vẻ ngoài “chim sa cá lặn” của Phan Nghinh Tử không chỉ giúp bà phù hợp với tạo hình cổ trang mà còn khiến nhiều khán giả mê đắm, say sưa. Bà trở thành nàng thơ của biết bao tác phẩm ăn khách và niềm khao khát của không ít đàn ông xứ Cảng thơm.

    Từ bỏ hào quang để sống bên người đàn ông từng là tất cả

    Cứ ngỡ mỹ nhân ấy mãi là bông hoa kiêu hãnh, rực rỡ và tự do, thế nhưng, khi đang gặt hái được những thành công ngoạn mục trong điện ảnh, bà lại rơi vào lưới tình với Trần Hồng Liệt, nam diễn viên nổi danh nhờ những vai phản diện nổi tiếng những năm 1960 - 1980. Họ gặp nhau trên phim trường Chiếc ô đen trắng(1971) rồi nhanh chóng bị cuốn hút bởi đối phương. Không chỉ trở thành một cặp diễn viên ăn ý trên màn ảnh, ở ngoài đời, Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt cũng vô cùng tâm đầu ý hợp. Tình yêu của cặp sao mãnh liệt và sâu đậm đến mức sau ba năm hẹn hò, cả hai đã quyết định dọn về một nhà. Lúc ấy, sự nghiệp của Phan Nghinh Tử đang trên đỉnh cao danh vọng, cô được nhiều đạo diễn săn đón nồng nhiệt song nữ diễn viên đã quyết định từ chối những cơ hội đắt giá, lui về vun đắp gia đình, cuộc sống chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông.

    Nữ diễn viên phim Thái Bình công chúa từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng nhiều nước mắt bên cố diễn viên Trần Hồng Liệt

    Kể từ khi lập gia đình, Trần Hồng Liệt bắt đầu nuôi chí lớn rồi quyết định mở công ty điện ảnh riêng để thực hiện những hoài bão ấp ủ bấy lâu. Lúc này, Phan Nghinh Tử trở thành một trợ thủ đắc lực cho chồng. Bà không chỉ lo toan, chu toàn từng việc nhỏ trong nhà mà còn hỗ trợ ông xã hết mình trong công việc. Thế nhưng, chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc của Phan Nghinh Tử sớm kết thúc và đổi lại bằng những sự thật khắc nghiệt của cuộc sống hôn nhân.

    Dẫu là người vợ đảm, là mỹ nhân vạn người mê, minh tinh này vẫn chẳng níu giữ nổi sự ch.u.ng th.ủy của Trần Hồng Liệt. Nam diễn viên bắt đầu tìm vui thú bên ngoài để rồi chẳng mấy chốc để lộ chuyện có bồ nhí, con riêng sau lưng vợ. Scandal tình ái của chồng khiến Phan Nghinh Tử gần như ngã qụy, mất hết niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Sau thời gian ngập ngụa trong men rượu, nữ diễn viên dứt khoát ly hôn, kết thúc 6 năm chung sống đủ mùi ngọt ngào lẫn tủi khổ, cay đắng.

    Dẫu hi sinh sự nghiệp để toàn tâm toàn ý cho gia đình, Phan Nghinh Tử vẫn chẳng thể có được hạnh phúc như mong đợi

    Một năm sau khi đường ai nấy đi, Trần Hồng Liệt bắt đầu ăn năn, hối hận vì để vuột mất người vợ đảm đang luôn thương yêu, hỗ trợ chồng hết mực. Chính tài tử đã tìm gặp vợ cũ và để nghị tái hôn nhưng Phan Nghinh Tử nhất mực khước từ. Sau ly hôn, sao phim Phụng nghi đình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với tài tử họ Trần. Bà cho biết bản thân không oán hận chồng cũ đồng thời vui vẻ nhận lời đóng phim hay đi sự kiện cùng ông. Mối tình sâu đậm với Trần Hồng Liệt cũng là mối tình duy nhất của nữ diễn viên huyền thoại này.

    10 năm khuynh đảo màn ảnh Đài Loan

    Đứt gánh hôn nhân năm 31 tuổi, Phan Nghinh Tử quyết định trở lại với tình yêu dành cho phim ảnh. Bà chuyển sang thị trường Đài Loan vừa để tìm những cơ hội mới, vừa để quên đi những tổn thương của cuộc hôn nhân với Trần Hồng Liệt. Đối với nhiều người, tái xuất màn ảnh nhỏ ở độ tuổi đã ngoài 30 là trở ngại lớn bởi làng giải trí lúc này không thiếu những mỹ nhân trẻ trung, xinh đẹp và tài năng. Thế nhưng, nhan sắc tươi trẻ, xuất chúng cùng kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của Phan Nghinh Tử vẫn giúp bà chống chọi lại những cạnh tranh khốc liệt trong nghề và tỏa sáng lần nữa.

    Sau Hồng Kông, Đài Loan trở thành "thánh địa" của Phan Nghinh Tử trong suốt những năm 1980

    Những năm 1980 cũng chính là giai đoạn minh tinh này gặt hái được nhiều thành công vang dội nhất trong sự nghiệp diễn xuất suốt 56 năm qua. Bà góp mặt trong làng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Tân hỏa thiêu Hồng Liên tự, Tiểu tả đương sai, Quỷ bảo, Linh Sơn thần tiễn… Đặc biệt, nhắc đến tên tuổi của Phan Nghinh Tử không thể không kể đến vai diễn Tiểu Long Nữ thần tiên thoát tục trong Thần điêu đại hiệp bản 1984. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 35 song nhờ vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng cùng khuôn mặt thơ ngây, tươi trẻ bất chấp thời gian, mỹ nhân họ Phan vẫn khiến nhiều người mê đắm với hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, hình dáng mờ ảo, mong manh.

    Mỹ nhân gốc Tô Châu trong tạo hình nhân vật Tiểu Long Nữ

    Sau vai diễn trong Thần điêu đại hiệp, cái tên Phan Nghinh Tử trở nên nóng hơn bao giờ hết trên màn ảnh xứ Đài khi bà thủ vai Võ Tắc Thiên trong Nhất đại nữ hoàng. Tác phẩm không chỉ phô diễn vẻ đẹp đa dạng của người đẹp sinh năm 1949 mà còn cho thấy bản lĩnh diễn xuất đáng kinh ngạc từ đại minh tinh này. Bằng chứng là Phan Nghinh Tử đã lột tả tính cách nhân vật tinh thế, xuất sắc từ khi Võ Tắc Thiên còn là một thiếu nữ thơ ngây, trong sáng đến lúc thành người đàn bà sắc sảo, quyền lực lãnh đạo cả một thời kỳ huy hoàng của triều đại nhà Đường.

    Phan Nghinh Tử đầy uy quyền khi hóa thân thành Võ Tắc Thiên

    Sau khi làm chao đảo màn ảnh với Nhất đại nữ hoàng, Phan Nghinh Tử tiếp tục đem về thành công vang dội với các tác phẩm: Thái Bình công chúa, Phụng Nghi Đình, Nhất đại Hoàng hậu... Nhiều năm liền, tên tuổi của nữ diễn viên gốc Tô Châu vẫn được yêu thích trên màn ảnh và được xem là một trong những bảo vật của nền điện ảnh xứ Đài. Đáng tiếc, từ những năm cuối của thập niên 1990 trở đi, khán giả không còn thấy sao phim Thần điêu đại hiệp xuất hiện trong các dự án mới mà dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh, đầu tư.

    70 tuổi - trẻ trung, yêu đời và vẫn đam mê với nghiệp diễn

    Trải qua nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, năm 2011, khán giả không khỏi bất ngờ khi nhận ra Phan Nghinh Tử trong tạo hình Hiếu Trang Thái hậu của phim Khuynh thành nhiệt luyến. Cũng từ tác phẩm này, nữ diễn viên tài danh một thời bắt đầu xuất hiện trong một vài chương trình truyền hình và sở hữu tài khoản mạng xã hội, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường. Năm 2017, sau nhiều lần từ chối lời mời từ Phạm Băng Băng, cuối cùng Phan Nghinh Tử gật đầu tham gia Thanh Ba truyện do minh tinh họ Phạm và nam diễn viên Cao Vân Tường đóng chính. Tuy nhiên, do những ồn ào liên quan đến hai nhân vật chính, tác phẩm đến nay vẫn “đắp chiếu” chờ ngày được phát sóng.

    Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghiệp diễn, giờ đây, khi đã là bà lão 70, Phan Nghinh Tử vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ tươi trẻ đầy sức sống và niềm đam mê không ngừng nghỉ với công việc đóng phim

    Mới đây nhất, Phan Nghinh Tử nhận lời đóng Đại Đường nữ nhi hành của “biên kịch vàng” Vu Chính. Tiếp tục xuất hiện trong tạo hình phụ nữ nhà Đường sau nhiều năm đóng Võ Tắc Thiên, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước vẻ trẻ trung, tươi tắn và rạng ngời của mỹ nhân đình đám thuở nào. Sau hơn năm thập niên gắn bó với nghề diễn, Phan Nghinh Tử hiện vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ nhiều khán giả yêu mến bà. Bên dưới những bài đăng Weibo của nghệ sĩ, không ít người hâm mộ mong chờ màn xuất hiện của minh tinh trong phim mới từ nhà sản xuất Diên Hi công lược.

    Trong hình ảnh mới nhất chụp cùng biên kịch Vu Chính, bà vẫn được khen ngợi hết lời vì trẻ đẹp hơn tuổi

    Bên cạnh những tác phẩm mới nhất của Phan Nghinh Tử, nhan sắc “trẻ mãi không già” của nữ diễn viên 70 tuổi luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi trên mặt báo lẫn mạng xã hội xứ Trung. Với làn da căng mịn, nụ cười rạng rỡ, yêu đời cùng phong cách thời trang trẻ trung, bà cùng với Triệu Nhã Chi được xem là huyền thoại không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ.

    Khó có thể nhận ra rằng nghệ sĩ này đã bước sang tuổi 70

    Theo chia sẻ của nghệ sĩ kỳ cựu, để duy trì vẻ trẻ trung ở độ tuổi về chiều, bà luôn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, dành ít nhất hai giờ đồng hồ mỗi ngày để luyện tập thể thao. Đặc biệt, nữ diễn viên luôn giữ trạng thái vui vẻ, lạc quan và không để những cảm xúc tiêu cực lưu lại trong đầu quá một ngày. Có lẽ đó là lý do khiến Phan Nghinh Tử vẫn như đóa hoa xinh đẹp, yêu đời, yêu người dẫu đã là bà lão “gần đất xa trời”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2565183


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ