Pakistan lên án hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của lran

04:00' 20-01-2024
Pakistan triệu hồi đại sứ ở Iran và không cho phép đại diện của Tehran trở lại Islamabad, sau khi Iran tập kích lãnh thổ nước này gây thương vong.


    "Hành động vô cớ và xâm phạm trắng trợn chủ quyền Pakistan của Iran đêm qua đã vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch nói ngày 17/1. "Pakistan bảo lưu quyền đáp trả và Iran hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả"

    Theo bà Baloch, Bộ Ngoại giao Pakistan đã chuyển thông điệp trên đến chính phủ Iran. Pakistan thông báo triệu đại sứ tại Iran về nước và không chấp thuận cho đại sứ của Tehran, đang ở Iran, trở lại Islamabad.

    Động thái diễn ra sau khi Iran tập kích tên lửa và UAV vào các căn cứ nhóm vũ trang Jaish al-Adl ở tỉnh Balochistan, tây Pakistan cuối ngày 16/1, gọi đây là "hành động quyết đoán nhằm đáp trả sự gây hấn nhằm vào an ninh quốc gia" của Tehran.

    Pakistan cho biết vụ tập kích khiến hai trẻ em thiệt mạng nhưng không nêu vị trí cụ thể.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch tại cuộc họp báo ngày 2/11/2023 ở Islamabad. Ảnh: AFP

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch tại cuộc họp báo ngày 2/11/2023 ở Islamabad. Ảnh: AFP

    Jaish al-Adl là nhóm vũ trang dòng Sunni thành lập năm 2012 và hoạt động chủ yếu ở khu vực biên giới Pakistan - Iran, quốc gia Hồi giáo với hầu hết người dân theo dòng Shiite. Jaish al-Adl từng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom và bắt cóc biên phòng Iran. Tehran coi Jaish al-Adl là tổ chức khủng bố.

    Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 17/1 đã trao đổi với người đồng cấp Pakistan Jalil Abbas Jilani, cho biết "Jaish al-Adl là nhóm khủng bố ảnh hưởng đến an ninh chung của cả hai nước", theo Bộ Ngoại giao Iran.

    Trung Quốc kêu gọi các bên tránh có hành động khiến căng thẳng leo thang. Mỹ lên án các đợt tập kích của Iran ở Pakistan, Iraq và Syria, cho rằng Tehran đã "vi phạm chủ quyền của ba nước láng giềng chỉ trong vài ngày".

    Iran ngày 15/1 tập kích tên lửa vào miền bắc Syria, nhắm mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và loạt "trung tâm gián điệp" ở khu vực gần lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, miền bắc Iraq. Iraq mô tả hành động của Iran "xâm phạm trắng trợn" chủ quyền của nước này và đã khiếu nại lên Hội đồng Bảo an.

    Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammed Reza Ashtiani ngày 17/1 tuyên bố Tehran sẽ "không thiết lập giới hạn đối với an ninh của mình".

    Vị trí tỉnh Balochistan, miền tây Pakistan. Đồ họa: BBC

    Vị trí tỉnh Balochistan, miền tây Pakistan. Đồ họa: BBC



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/pakistan-trieu-dai-su-tai-iran-ve-nuoc-4702164.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ