Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, nhưng BTS, BLACKPINK, Taeyeon cũng có ngày lạc giọng, phô chênh

00:00' 08-11-2019
Dù những idol này nổi tiếng với khả năng hát live tốt nhưng đôi khi họ cũng mắc lỗi trong lúc xử lý các ca khúc, dẫn đến việc lạc giọng, phô chênh.


    Có rất nhiều nhóm nhạc Kpop có thành viên sở hữu giọng ca đẹp và khả năng hát live cực đỉnh. Họ thường xuyên đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, đã tai. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các idol này không bao giờ mắc lỗi. Không ít lần họ đã có những màn hát chệch nhịp, lạc giọng khi thể hiện các ca khúc quen thuộc, từng được mình biểu diễn vô số lần.

    BTS

    Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, ai ngờ BTS, BLACKPINK, Taeyeon và loạt idol đình đám cũng có ngày lạc giọng, “phá” bài - Ảnh 1.

    BTS nổi tiếng với khả năng hát live ấn tượng kể cả khi phải thực hiện những động tác vũ đạo tốn sức. Tuy nhiên 1 trong những lần hát "fail" khiến họ "muối mặt" lại đến từ sân khấu… ballad.

    Tại lễ trao giải MBC Plus X Genie Music Awards (MGA 2018), BTS đã "bắt tay" cùng nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Charlie Puth thể hiện bản hit "Fake Love". Tưởng rằng đôi bên sẽ chiêu đãi khán giả 1 màn kết hợp đã tai, nào ngờ 1 số thành viên BTS đã để lộ giọng hát phô, chênh, lạc tông. Đặc biệt, nốt cao đáng mong chờ của Jimin còn bị vỡ. Bản thân Charlie Puth cũng không lên nốt cao tốt như mong đợi.

    Sân khấu của BTS và Charlie Puth đã khiến công chúng phản ứng trái chiều. 1 số người tỏ vẻ thất vọng về kĩ năng ca hát của hai bên, trong khi số còn lại cho rằng do "Fake Love" phiên bản ballad bị nâng tông cao hơn bình thường 3 lần, chưa kể BTS và nam ca sĩ người Mỹ không có nhiều thời gian luyện tập nên tiết mục không tốt như mong đợi.

    EXO

    Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, ai ngờ BTS, BLACKPINK, Taeyeon và loạt idol đình đám cũng có ngày lạc giọng, “phá” bài - Ảnh 3.

    "Gà" của SM Entertainment luôn nổi tiếng với khả năng hát live như nuốt đĩa và EXO không là ngoại lệ. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ chưa bao giờ mắc lỗi.

    Trong 1 sân khấu của EXO-K vào năm 2014, D.O. là người mở màn ca khúc "MAMA". Thay vì mang đến 1 nốt cao chót vót đã tai, nam idol đã lạc giọng hoàn toàn. Tuy nhiên đây chỉ là 1 lần xuống phong độ không đáng có của D.O., anh vẫn luôn được đánh giá là 1 trong những người hát tốt nhất EXO nói riêng và SM nói chung.

    Một lần khác, tại sân khấu lễ trao giải Melon Music Awards 2016, Chen đã sơ suất hát hỏng nốt cao khi thể hiện ca khúc "Monster". Đây là sự cố đáng tiếc vì Chen là 1 trong những thành viên có giọng hát và kĩ thuật thanh nhạc được đánh giá cao, nốt cao cũng là 1 trong những sở trường của anh.

    Rosé và Jisoo (BLACKPINK)

    Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, ai ngờ BTS, BLACKPINK, Taeyeon và loạt idol đình đám cũng có ngày lạc giọng, “phá” bài - Ảnh 6.

    Rosé tuy là main vocal của BLACKPINK nhưng giọng hát của cô thường xuyên gây tranh cãi. 1 trong những lần mắc lỗi đáng tiếc của Rosé là khi cùng Jihyo (TWICE), Jaehwan (Wanna One), Yuju (GFRIEND) và Sungjae (BTOB) hát ca khúc "Butterfly" tại lễ hội SBS Gayo Daejun 2017. Khi lên nốt cao, Rosé bị vỡ giọng nên nghe vô cùng chói tai. Sau đó nữ ca sĩ đã phải chịu sự chỉ trích của công chúng vì màn thể hiện thất bại của mình.

    Với Jisoo, dù được nhận xét là có giọng hát ổn định, live tốt nhưng cũng không ít lần chị cả BLACKPINK hát phô hoặc vỡ nốt cao. Tiết mục solo ca khúc "Clarity" trong concert "In Your Area" của Jisoo từng bị antifan "mổ xẻ" khi nữ idol hát căng thẳng (strain) ở nhiều phân đoạn, thậm chí còn lên nốt cao thiếu mượt mà.

    Taeyeon (SNSD)

    Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, ai ngờ BTS, BLACKPINK, Taeyeon và loạt idol đình đám cũng có ngày lạc giọng, “phá” bài - Ảnh 9.

    Trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của SNSD nổi tiếng với giọng hát truyền cảm, được ví như "người phụ nữ đã li dị 7 lần". Dù vậy Taeyeon đôi khi vẫn hát hỏng nốt cao – một trong những sở trường của cô. Sân khấu "Twinkle" dưới đây là ví dụ điển hình. Có thể thấy sự khác biệt 1 trời 1 vực khi nghe bản so sánh nốt cao của Taeyeon khi hát "fail" và khi cô lên giọng 1 cách hoàn hảo.

    Onew (SHINee)

    Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, ai ngờ BTS, BLACKPINK, Taeyeon và loạt idol đình đám cũng có ngày lạc giọng, “phá” bài - Ảnh 11.

    SHINee là 1 trong những nhóm nam Kpop có kĩ năng hát ấn tượng nhất, trong đó trưởng nhóm kiêm giọng ca chính Onew luôn được đánh giá cao đặc biệt vì có màu giọng độc đáo, có 1-0-2. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, không ít lần Onew hát chênh, phô, lên hỏng nốt cao.

    1 trong những lần Onew xử lý nốt cao thất bại là khi hát ca khúc "Hello". Ở đoạn cao trào của bài hát, nam ca sĩ đã hát phô 1 cách đáng tiếc và tỏ ra ngượng ngùng khi không làm tốt phân đoạn này.

    Changmin (DBSK)

    Nổi tiếng hát live “như nuốt đĩa”, ai ngờ BTS, BLACKPINK, Taeyeon và loạt idol đình đám cũng có ngày lạc giọng, “phá” bài - Ảnh 13.

    Changmin được mệnh danh là "thánh highnote" của Kpop khi có giọng hát cao chót vót, nhưng đã có lần anh thất bại ngay tại sở trường của mình. Trong tiết mục "Mirotic" khi DBSK còn đủ 5 người, đang lên cao ngon lành thì Changmin bỗng "vấp", hát lệch tông khiến cú high note được coi là "killing-part" của bài hoàn toàn "đổ sông đổ bể".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/noi-tieng-hat-live-nhu-nuot-dia-ai-ngo-bts-blackpink-taeyeon-va-loat-idol-dinh-dam-cung-co-ngay-lac-giong-pha-bai-20191105222010066.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ