
Cơ sở cách ly Howard Spring, một trong những nơi chịu nhiều áp lực khi nhiều người hồi hương từ Ấn Độ được xác định bị Covid-19. Nguồn: NCA News Wire
Chính phủ Australia quyết định nối lại các chuyến bay hồi hương công dân từ Ấn Độ về nước sau khi lệnh cấm được đưa ra hôm 27/4 vừa qua trong lúc dịch Covid-19 tại Ấn Độ bùng phát dữ dội và tỷ lệ người bị phát hiện mắc Covid-19 sau khi từ Ấn Độ trở về cách ly tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia tăng cao.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của một bộ phận dân chúng, trong đó có những người Australia gốc Ấn Độ. Đỉnh điểm, ngày 6/5, một người dân Australia đã đâm đơn kiện chính phủ ra tòa án liên bang về quyết định này.
Phát biểu vào chiều 7/5, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, thời gian tạm ngừng tiếp đón người dân từ Ấn Độ về nước từ ngày 27/4 cho đến ngày 15/5 tới đang phát huy tác dụng trong việc làm giảm tỷ lệ những người mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia, nơi tiếp đón hầu hết những người trở về từ Ấn Độ.
Khi Australia nối lại các chuyến bay hồi hương, tỷ lệ những người mắc Covid-19 tại các cơ sở cách ly ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia có thể sẽ giảm vì bang Victoria, Queensland và New South Wales đều đồng ý tiếp nhận thêm người hồi hương từ Ấn Độ./.