Những quái vật có giấy khai sinh khiến bạn ngỡ ngàng

07:00' 06-11-2019
Một số quái vật kinh dị có chỗ đứng vững chắc trong tim khán giả hóa ra lại có xuất thân không hề giống với những gì chúng ta được biết.


    Các mọt phim chắc hẳn đều yêu thích những con quái vật kinh dị ghê rợn như những con mực khổng lồ, những con thằn lằn cuồng loạn hay những quý ông hút máu lịch lãm. Thế nhưng ít ai biết rằng lúc mới “chào đời”, những con thú kinh dị này lại không hề có tạo hình giống với hiện tại. Dưới đây là 5 quái vật có giấy khai sinh phải khiến bạn ngỡ ngàng.

    1. Frankenstein

     

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 1.
    Ai cũng biết Frankenstein là một con quái vật với diện mạo to lớn cùng nước da xanh lè và suy nghĩ ngờ nghệch của một đứa trẻ. Được Universal ra mắt vào năm 1931,nhưng lai lịch thật sự của Frankenstein lại được viết từ trước đó hơn 100 năm, với hình ảnh hoàn toàn ngược lại với gã khổng lồ “cục súc” như mô tả phía trên.
    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 2.
    Frankenstein tạo ra bởi Mary Shelly được mô tả như một sinh vật rất thông minh, hùng hồn và đầy tình cảm, khát vọng được yêu thương, người mà chỉ trở thành “quái vật” khi mọi nỗ lực kết nối với loài người đều bị dập tắt, bị từ chối, bị đánh đập, và sau cùng đã chết tại Bắc Cực lạnh giá. Kể ra thì Frankenstein của Shelly cũng xứng đáng có một phim riêng phải không các bạn?

    2. Pinhead

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 3.
    Người đàn ông đáng sợ với chiếc đầu cắm đầy đinh này đã được tạo ra bởi Doug Bradley trong bộ phim Hellraiser ra mắt vào năm 1987. Pinhead xuất hiện một cách đầy ám ảnh với những móc câu tử thần cùng binh đoàn Cenobite sởn gai ốc.
    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 4.
    Thế nhưng trong cuốn tiểu thuyết The Hellbound Heart của Clive Barker, Pinhead không giống với bất kì hình ảnh nào bạn tưởng tượng. Nhân vật này được mô tả là một người đồng tính luyến ái với thiên hướng nữ nhiều hơn là tạo hình của một người đàn ông. “Cô nàng” Pinhead bản gốc cũng có gương mặt đính đầy đá quý với chất giọng trong trẻo của một cô gái tuổi teen.

    3. Kraken

    Trong Clash of the Titans phiên bản năm 1981 và 2010, Kraken xuất hiện trong hình dạng hao hao … Godzilla. Con quái vật cồng kềnh ấy thực chất giống với Cetus (một con quái vật cá voi khổng lồ) hơn là giống với Kraken của bản gốc. Điều khiến cho cư dân mạng làm rất nhiều meme về đoạn phim xuất hiện Kraken này là, Clash of the Titans lấy bối cảnh của Thần Thoại Hy Lạp, nhưng Kraken thì lại thuộc Thần Thoại Bắc Âu.

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 5.

    Kraken trong Clash of the Titans

    Trong Thần Thoại Bắc Âu, Kraken được mô tả như một sinh vật to lớn với nhiều xúc tu, nhấn chìm tất cả tàu thuyền nào mà nó gặp. Kraken được sinh ra sau nhiều câu chuyện truyền miệng về việc ngư dân đi biển nhìn thấy những con mực và bạch tuộc khổng lồ. Một điểm đáng chú ý nữa là Kraken chỉ mang hình dáng to lớn chứ không phải là một Titan – những sinh vật như thần thánh thống trị thế giới trước khi bị các vị thần Olympia tiêu diệt.

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 6.

    Kraken trong Thần Thoại Bắc Âu

    4. Basilisk

    Basilisk, trong truyền thuyết châu Âu, là một con trăn khổng lồ có thể giết chết bất kì sinh vật nào chỉ với một cái liếc mắt. Basilisk đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhà văn J. K. Rowling – mẹ đẻ của bộ tiểu thuyết Harry Potter lừng lẫy – khi bà đưa một sinh vật có tạo hình giống Basilisk vào để canh giữ Phòng Chứa Bí Mật. Song, căn phòng ấy có thể đã được canh giữ bởi một con quái vật khác chứ không phải con trăn khổng lồ kia.

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 7.
    Basilisk thực chất có hình dáng nửa chim, nửa chimera (sinh vật mình sư tử, đầu dê, cánh rồng) với cặp chân … gà và đôi cánh dơi khiêm tốn. Basilisk có điểm chung với Medusa về năng lực, đó là có thể giết một người chỉ qua ánh nhìn, thứ năng lực đáng sợ thuộc hàng bậc nhất. Gót chân Achilles của Basilisk cũng thuộc hàng bậc nhất, tuy nhiên, lại là tức cười bậc nhất chứ không phải là đáng sợ bậc nhất. Bạn muốn hù một con Basilisk? Đơn giản lắm, hãy qẳng vào mặt nó một con chồn!

    5. Dracula

    Nhắc đến Dracula, bạn chắc hẳn sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh của Bela Lugosi, một Dracula điển hình luôn xuất hiện trong bộ đồ đen, mái tóc gọn gàng cùng làn da trắng bệch, điềm tĩnh hé đôi môi kề vào cổ các cô gái hoặc Vlad the Impaler, vị hoàng đế thời trung cổ, người tự xưng là Dracula đời thực và có khả năng đã truyền cảm hứng cho hình ảnh Dracula sau này. Dù vậy, cả hai Dracula này đều chẳng giống chút nào so với Dracula mà Bram Stoker đã tạo ra vào năm 1897.

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 8.

    Dracula lịch lãm đi vào lòng người

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 9.

    Vlad the Impaler – người tự xưng là Dracula đời thực

    Khác xa với một ma cà rồng đẹp trai, quyến rũ thường thấy, Dracula của Bram Stoker là một ông già với mái tóc kì quặc, luôn thở dồn dập vì mùi máu, tay đầy lông, không lông mày cùng đôi tai nhọn mà ngay cả ngài Spock của Star Trek cũng phải ganh tị.

    5 cái tên kinh dị vì bộ não sáng tạo của biên kịch đi phượt hơi xa, khiến người xem phải ủa này là ai ta? - Ảnh 10.

    “Cụ già” Dracula bản gốc của Bram Stoker.

    Đặc biệt, ông ma cà rồng của Bram chẳng bị “say nắng” tí nào. Hắn có thể ung dung đi dạo trên phố giữa ban ngày như thể muốn cà khịa các Dracula hậu bối vậy! Cho đến hiện tại, Dracula gần gũi với chúng ta nhất có lẽ là Count Orlok trong phim Nosferatu ra mắt năm 1922.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/5-nhan-vat-tro-nen-am-anh-kinh-di-nho-bo-nao-sang-tao-cua-bien-kich-di-phuot-hoi-xa-20191030133120598.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ