Ngọn núi cao nhất Thái Dương Hệ, trận bão bụi lớn nhất đều tồn tại ngay trên hành tinh Đỏ.

1. Sự sống trên trái đất có thể bắt đầu từ sao hỏa
Chúng ta đều biết rằng sự sống trên trái đất bắt đầu cách đây 3,5 tỷ năm và hai yếu tố quan trọng hình thành nên sự sống là nguyên tố Bo và molipđen. Tuy nhiên vào thời điểm đó trên trái đất rất hiếm oxi – yếu tố tạo lên molipđen. Hơn nữa Bo chỉ tồn tại ở những nơi rất khô, nhưng diện tích trái đất ở thời điểm đó đa phần bị nước bao phủ.
Các nhà khoa học ở Viện Westheimer Khoa học và Công nghệ Florida tin rằng molypden oxy hóa và Bo xuất hiện đầu tiên trên sao hỏa. Sau đó nó có thể theo các thiên thạch từ sao hỏa đến trái đất vào 3,5 tỷ năm trước. Điều này chứng minh rằng có thể nguồn gốc của sự sống thực sự bắt đầu từ sao hỏa.
2. Sao hỏa từng có 1 đại dương
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NaSa) đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy từng có cả một đại dương tồn tại trên sao hỏa. Trên miệng núi lửa McLaughlin ở sao Hỏa các nhà khoa học đã tìm thấy cacbon và đất sét – sản phẩm được tạo ra khi có mặt của nước.Ngoài ra cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu (ESA) cũng tìm thấy các mỏ trầm tích trên bề mặt sao hỏa. Họ cũng đưa ra một kết luận tương tự là từng tồn tại một đại dương trên sao hỏa.
3. Sao hỏa sẽ nuốt chửng một trong hai vệ tinh của nó trong tương lai
Sao hỏa có hai vệ tinh Phobos và Deimos, chúng gần giống như mặt trăng của trái đất. Phobos lớn hơn Deimos, nằm cách sao hỏa 9.378 km, và nó quay quanh sao hỏa 3 lần/ngày.Điều đặc biệt là càng ngày Phobos càng tiến lại gần sao hỏa, và cứ 100 năm thì nó tiến thêm 1,8m. Theo tính toán của các nhà khoa học, chỉ không đến 50 triệu năm nữa Phobos sẽ đi vào quỹ đạo của sao hỏa và va chạm với hành tinh đỏ.
4. Sao hỏa có núi lửa lớn nhất hệ mặt trời
Núi lửa Olympus Mons của sao hỏa cao gấp 3 lần đỉnh Everest của trái đất. Không những thế nó còn là núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời.Ngoài Olympus Mons trên sao hỏa còn có hệ thống các núi lửa dày đặc. Tuy nhiên hiện nay cả Olympus Mons và các núi lửa khác đều đã ngừng hoạt động.
5. Sao hỏa có siêu bão bụi
Khi các nhà khoa học đổ bộ xuống sao hỏa, điều mà họ lo ngại nhất ở hành tinh đỏ này chính là các cơn siêu bão bụi. Với sức công phá khủng khiếp, nó được biết đến như những cơn bão bụi đáng sợ nhất trong hệ mặt trời.Không những thế nó còn diễn ra trong một thời gian khá dài, khoảng chừng một tháng mới chấm dứt. Nguyên nhân của những trận siêu bão chính là do sao hỏa có nhiệt độ tăng giảm đột ngột với biên độ lớn.
6. Thời tiết sao hỏa có bốn mùa.
Cũng giống như một số khu vực trên trái đất, sao hỏa có bốn mùa. Tuy nhiên thời gian của mỗi mùa kéo dài khác nhau. Ở bán cầu bắc của hành tinh đỏ , mùa xuân kéo dài 7 tháng, mùa hè trong 6 tháng , mùa thu cho 5.3 tháng , và mùa đông trong 4 tháng.Ngoài ra do quỹ đạo của sao hỏa là hình elip nên nó có điểm cận nhật khi sao hỏa gần mặt trời nhất và viễn nhật là điểm ngược lại. Điểm cận nhật trên sao hỏa rất nóng, còn điểm viễn nhật rất lạnh nhiệt độ có thể xuống tới -110 độ C.
7. Thiên thạch của sao hỏa rơi xuống trái đất.
Trong số rất nhiều các thiên thạch được tìm thấy trên trái đất, thí có không dưới 100 trong số chúng có nguồn gốc từ sao hỏa. Các thiên thạch được cho là của sao hỏa đều chứa hai đồng vị của argon: argon-38 và argon-36.Các nhà khoa học của NaSa đã chứng minh được rằng tỷ lệ hai đồng vị của Argon trên các thiên thạch này tương đồng với tỷ lệ hai đồng vị của Argon trên sao hỏa.
8. Trọng lực sao hỏa thấp hơn ở trái đất.
Lực hấp dẫn của sao Hỏa là thấp hơn so với hành tinh của chúng ta 62%. Nghĩa là nếu một người có cân nặng 100kg trên trái đất thì sẽ còn 48kg trên sao hỏa.

