Sự chia ly trong bóng đá có thể mang lại nhiều tiếc nuối và cũng có những tái hợp mà cảm xúc không nói lên thành lời. Gắn bó, trưởng thành và tạo dựng tên tuổi tại một CLB nhưng lại phải ra đi để tìm kiếm những khoảng trời rộng lớn hơn. Để rồi, khi những cánh chim đã mỏi, lại quay về chốn cũ với tình yêu đội bóng, với tình cảm của người hâm mộ. Mái nhà xưa lại mở rộng cánh cửa đón những đứa con trở về trong những cảm giác thân thuộc và nồng ấm.
|
|
1. Fernando Torres (Atletico Madrid)
Trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid, nhưng tài năng của Torres thật sự nở rộ khi anh khoác áo Liverpood. Cập bến sân Anfield năm 2007 và nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Một năm sau đó, “El Nino” đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ khi anh giúp Liverpood vào bán kết Cúp C1, đồng thời đăng quang cùng ĐT Tây Ban Nha ở Euro 2008 và nhiều danh hiệu cá nhân khác.
Năm 2011, Torres chuyển đến Chelsea và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB. Nhưng từ đây, “El Nino” chỉ còn là cái bóng của chính mình khi sa sút một cách không phanh, và là nỗi thất vọng của The Blues. Tháng 8/2014, Torres được cho Milan mượn và được Atletico mua đứt trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tại đội bóng cũ, Torres đã có cho thấy phong độ khá tốt.
2. Didier Drogba (Chelsea)
|
|
Drogba khiến người ta phải nhắc đến nhiều là khoảng thời gian anh khoác áo Chelsea từ năm 2004-2012. Khi anh giành nhiều vinh quang cùng The Blues và lúc đó “voi rừng” là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của Premier League nói riêng và thế giới nói chung.
Sau 2 năm chinh chiến, từ CLB Thân Hoa Thượng Hải ở Trung Quốc đến Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ thì tháng 7/2014 Drogba đã trở về sân Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù không còn sung sức nhưng anh cũng đã có những đóng góp tích cực cho Chelsea ở lần tái hợp này.
3. Nani (Sporting Lisbon)
|
|
Sau khi người đồng hương Ronaldo rời sân Old Trafford để đầu quân cho Real, những tưởng Nani sẽ có nhiều đất diễn và trở thành tương lại của MU. Nhưng những tiền vệ người Bồ Đào Nha thể hiện là một bộ mặt đáng thất vọng và được xem như một “kẻ ăn hại” của đội bóng.
Hiện Nani đang khoác áo đội bóng cũ là Sporting Lisbon tại quê nhà theo một bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ MU. Tiền vệ này đang tìm được lại cảm giác bóng và chơi khá ấn tương ở Sporting.
4. Shinji Kagawa (Dortmund)
|
|
Sau màn trình diễn ấn tượng khi giúp Dortmund vô địch Bundesliga 2 năm liên tiếp từ 2010 đến 2012. Kagawa được MU mang về sân Old Trafford, những tưởng sẽ được chứng kiến tiền vệ người Nhật Bản nối tiếp đàn anh Park Ji-Sung làm rạng danh bóng đá châu Á trong màu áo đội bóng thành Manchester. Song, Kagawa lại chỉ mang đến thất vọng.
Sự có mặt của Mata, và tiếp đến là Angel Di Maria khiến cho Kagawa không thể cạnh trạnh vị trí tại MU. Tiền vệ này phải cuốn gói trở về CLB cũ là Dortmund nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.
5. Andrey Arshavin (Zenit St Petersburg)
|
|
Trưởng thành từ lò đào tạo Zenit St Petersburg và tỏa sáng mang lại nhiều vinh quang cho đội bóng như chức vô địch Russian Premier League đầu tiên trong lịch sử Zenit năm 2007. Sau đó một năm, Arshavin tiếp tục giúp cũng Zenit khi giành cúp UEFA và cùng ĐT Nga vào bán kết Euro 2008.
Đầu năm 2009, Arshavin đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal tính đến thời điểm đó với cái giá 15 triệu bảng. Nhưng dường như môi trường bóng đá tại Anh quá khắc nghiêt khiến Arshavin không thể phát huy hết tài năng của mình. Năm 2013, tiền đạo người Nga trở về quê hương khoác áo đội bóng cũ Zenit sau 5 năm.
6. Nemanja Matić (Chelsea)
|
|
Năm 2008, Matic ký hợp đồng 4 năm với Chelsea, nhưng ở thời điểm đó The Blues có nhiều cầu thủ chất lượng hơn thi đấu ở vị trí tiền vệ như Malouda, Essien. Tháng 8/2010, cầu thủ người Serbia được Chelsea cho Vitesse mượn 1 năm. Và đúng một năm sau, The Blues đã bán đứt Matic cho CLB Benfica như một phần của việc mang David Luiz về sân Stamford Bridge.
Đến tháng 1/2014, Matic chính thức trở lại Chelsea với bản hợp đồng 21 triệu bảng. Và hiện tại, cầu thủ người Serbia đang là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng với The Blues.
7. Flamini (Arsenal)
|
|
Mùa giải 2007-2008 là mùa bóng mà tài năng của Flamini nở rộ trong màu áo Arsenal khi trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Nhưng không hiều sao Pháo thủ lại để Flamini rời sân Emirates để đến AC Milan năm 2008.
Nhưng từ khi chuyển đến AC, Flamini dường như xuống dốc và bị lãng quên. Tháng 8/2013, cầu thủ người Pháp lại tái hợp với Arsenal với bản hợp đồng 3 năm theo dạng CNTD. Đến nay, tiền vệ này đã có nhiều đóng góp tích cực cho đội chủ sân Emirates.
8. Wilfried Zaha (Crystal Palace)
|
|
Là một trong những bản hợp đồng thất vọng nhất dưới triều đại Sir Alex, ở sân Old Trafford Zaha như là một cục nợ.
Không thể cạnh tranh vị trí chính thức và không tìm được chỗ đứng, năm 2013 Zaha được MU cho Crystal Palace mượn 1 năm và mua đứt trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Có lẽ một đội bóng như Crystal Palace sẽ thích hợp với Zaha hơn.
Theo tinthethao

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.








