Bản nhạc chuông mang tính biểu tượng của Nokia đã xuất hiện lần đầu trên một chiếc điện thoại Nokia 2110 vào năm 1994. Hẳn ai cũng biết đây là bản nhạc chuông quen thuộc Nokia Tune làm nên tên tuổi Nokia.

Nokia 2110
Giai điệu Nokia Tune được lấy từ bài Grande Valse được sáng tác bởi nghệ sĩ guita nổi tiếng Francisco Tárrega vào năm 1902.
Nokia Tune sau khi đưa lên chiếc 2110 đã mang lại thành công cho dòng máy này.

Bạn vẫn còn dùng Nokia 2110 và bản nhạc chuông Nokia Tune?
Ban đầu bản nhạc chuông này cũng lấy một tiêu đề khá tương tự với tiêu đề của bản nhạc gốc - “Grande Valse”. Đến khoảng năm 1998, Nokia đã quyết định đổi tên nhạc chuông đó thành Nokia Tune bởi vì nhạc chuông này đã trở nên quá nổi tiếng và người dùng đều muốn gọi nó với tên “Nokia Tune”.
Nokia 2110 được trang bị màn hình LCD trắng đen, với khả năng lưu trữ khoảng 125 số điện thoại trong danh bạ (mini-SIM). Máy có số đo 3 vòng lần lượt như sau: 148 x 56 x 25 mm và trọng lượng tổng thể đạt 236 gram, dùng thỏi pin 550 mAh có thời lượng đàm thoại xuyên suốt 2,40 giờ và thời gian chờ 30 giờ.

Hội chợ Tết St Albans 2024
