Người Úc say rượu nhiều nhất thế giới

11:00' 06-12-2021
Australia đã được xếp hạng là quốc gia có nhiều người say rượu nhất thế giới với lượng tiêu thụ rượu cao gần gấp đôi so với những nơi khác trong năm 2020.


    Người dân uống bia trong một nhà hàng ở Sydney, Australia, hôm 11/10. Ảnh: Reuters.

    Người dân uống bia trong một nhà hàng ở Sydney, hôm 11/10. Ảnh: Reuters.

    Nhóm Khảo sát Chất kích thích Toàn cầu đã tiến hành khảo sát 32.000 người từ 22 quốc gia về lượng rượu và chất kích thích mà họ tiêu thụ. Kết quả công bố ngày 2/12 cho thấy, những người được hỏi tại Australia say xỉn hơn 2 lần trong 1 tháng (khoảng 27 lần trong một năm), trong khi mức trung bình trên toàn cầu là khoảng 14 lần/năm hoặc nhiều hơn 1 lần/tháng.

    Đan Mạch và Phần Lan đứng ở vị trí thứ hai. Những người tham gia khảo sát từ hai quốc gia này cho biết, họ say rượu gần 2 lần trong một tháng vào năm 2020. Trong khi Mexico được cho là quốc gia ít gặp phải tình trạng này nhất.

    Say rượu là hiện tượng người sau khi sử dụng đồ uống có cồn (rượu, bia…) cảm thấy lâng lâng, đau đầu, chóng mặt, không kiểm soát được hành vi. Gần 1/4 số người được hỏi tại Australia cho biết họ cảm thấy hối hận về thói quen uống rượu và gần 3/4 cho biết họ không hài lòng với bản thân vì “uống quá nhiều và quá nhanh”.

    Australia và Phần Lan cũng đứng đầu danh sách các nước phải điều trị y tế khẩn cấp cho các tình huống nghiêm trọng liên quan đến rượu bia. Tỷ lệ điều trị y tế cho người uống rượu ở 2 quốc gia này cao gần gấp 3 mức trung bình toàn cầu. Điều đó đã gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from VOV.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ