Nghệ sĩ Võ Hoài Nam tự làm thơ kỷ niệm ngày cưới

19:00' 21-06-2023
Trước khi làm đám cưới với diễn viên múa Lan Anh năm 1999, nghệ sĩ Võ Hoài Nam từng bị gia đình vợ phản đối vì hơn cô nhiều tuổi.


    Trên trang cá nhân hôm 19/6, tài tử làm thơ kỷ niệm ngày cưới: "Hai bốn năm, chơi một trò chưa chán/ Đứa giả chồng, đứa giả vợ cưới nhau/ Cuộc vui dài, em trải bốn lần đau/ Trong sung sướng tột cùng, hòa nước mắt". Vợ chồng anh không tổ chức lễ kỷ niệm rình rang, chỉ quây quần bên bốn con ôn chuyện xưa. Anh nói: "Tôi nghĩ đến thời điểm này, cả hai vẫn ở bên nhau là điều may mắn".

    Họ quen nhau khi Lan Anh là diễn viên múa Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân, từng xuất hiện trong MV Đóa hoa vô thường của ca sĩ Hồng Nhung, gặp Võ Hoài Nam khi đóng chung quảng cáo. Thời điểm yêu nhau, nam diễn viên bị gia đình bạn gái phản đối vì công việc nay đây mai đó, lại hơn vợ đến 12 tuổi. Khi Lan Anh mang bầu con trai đầu lòng, hai gia đình mới chấp thuận.

    Vợ chồng nghệ sĩ tự lo đám cưới, tổ chức tiệc đứng ở Hà Nội. Diễn viên kể khi ấy, việc ăn buffet chưa phổ biến, nhiều người lớn tuổi đứng ăn ngay tại quầy phục vụ, bàn tán: "Đám cưới thằng Nam tổ chức kiểu gì buồn cười lắm".

    Nghệ sĩ Võ Hoài Nam và diễn viên Lan Anh trong ảnh cưới năm 1999. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Nghệ sĩ Võ Hoài Nam và diễn viên Lan Anh trong ảnh cưới năm 1999. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    24 năm chung sống, Võ Hoài Nam luôn quan niệm "gia đình là số một". Khoảng thời gian khó khăn nhất trong hôn nhân của anh là thời điểm con trai cả mới ra đời. Khi ấy, diễn viên nổi đình đám với Cảnh sát hình sự, nhận cátxê 1,5 triệu đồng mỗi tập phim, quay trong bảy ngày. Trừ đi chi phí đi lại, ăn uống, anh nói chẳng còn bao nhiêu. Không muốn vợ con chịu khổ, anh nghỉ đóng phim, ra ngoài mở cửa hàng nhậu, theo nghề buôn bán đến tận bây giờ.

    Diễn viên ca ngợi vợ thuộc típ phụ nữ truyền thống, là hậu phương vững chắc của anh và các con. Cả hai đặt ra nguyên tắc chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ công việc đến kinh tế, các mối quan hệ trong xã hội. Võ Hoài Nam để vợ quản lý tài chính, đứng tên nhà cửa, đất đai. Vợ chồng anh thường nhắc nhở nhau: "Hạnh phúc là vừa đủ, không được tham, không cần nhà cao cửa rộng, siêu xe, chỉ cần gia đình êm ấm là được".

    Tính cách Võ Hoài Nam trầm lặng, gai góc, ít nói những lời ngọt ngào. Diễn viên nhận mình là người gia trưởng, yêu vợ con theo cách một "con đực" bảo vệ đàn và các con. Thế nhưng anh không áp đặt mà lắng nghe ý kiến vợ con, ra mặt khi thấy họ sai. Hơn bà xã 12 tuổi, Võ Hoài Nam cũng chú ý ăn mặc, tạo phong cách trẻ trung để hòa hợp.

    Vợ chồng nghệ sĩ Võ Hoài Nam trong một chuyến đi chơi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Vợ chồng nghệ sĩ Võ Hoài Nam trong một chuyến đi chơi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Anh nói gia tài lớn nhất của hai vợ chồng là bốn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Vợ chồng anh đối xử công bằng với giữa con trai và ba con gái, không ưu ái hay nâng niu ai hơn. Khi con mắc lỗi, anh luôn tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi phân xử hay trách phạt. Nghệ sĩ hạn chế đánh mắng bởi quan niệm một khi đã dùng tới đòn roi là người cha bất lực. Anh để các con tự do theo đuổi ước mơ, sở thích cá nhân.

    Con trai cả Hoài Vũ (23 tuổi), tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng tham gia một số vở kịch. Anh tạo cho con tâm lý thoải mái nhất có thể, không bị bận tâm hay áp lực bởi cái bóng của bố. Nghệ sĩ nói với con: "Mỗi người có một số phận, cái duyên và may mắn khác nhau. Con không cần bận tâm, cứ tập trung làm tốt việc của mình là được".

    Con gái thứ hai - Hoài Anh - là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hai con gái út của nghệ sĩ vẫn đang học phổ thông. Hoài Anh nói bố cô nghiêm khắc nhưng tình cảm. Nhiều lần, cô ấm ức vì bị bố mắng nhưng thừa nhận ông chưa bao giờ trách phạt vô cớ. Ở nhà, bố cô hay chơi đùa cùng mấy anh chị em, thỉnh thoảng còn bật nhạc hip hop nhảy cùng con.

    Ở tuổi 58, Võ Hoài Nam tận hưởng cuộc sống bên gia đình, dành thời gian chăm lo quán nhậu sau thời gian dịch. Dù được vợ, con động viên, anh chưa có dự định trở lại màn ảnh sau vai ông Sinh phim Hương vị tình thân.

    Hàng ngày, nghệ sĩ lấy việc sáng tác kịch bản, thơ ca làm niềm vui. Anh vẫn lưu mấy tập kịch bản phim điện ảnh trong máy tính nhưng dự định "để đấy suốt đời" vì không có tiền thực hiện. Nghệ sĩ tự trào cuộc sống tuổi trung niên của mình: "Nhàn cư, vi... lẩn mẩn/ Chắc già, nên lẩn thẩn/ Tiêu khiển trò, vớ vẩn/ Toàn ước mơ... dớ dẩn".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/hon-nhan-24-nam-cua-nghe-si-vo-hoai-nam-4619585.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ