Nga nêu đề xuất cho số lượng vàng bị phương Tây phong tỏa

15:00' 11-12-2023
Nga đề xuất góp quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu bằng dự trữ vàng của Moskva đang bị phương Tây phong tỏa.


    "Nga đang cân nhắc tự nguyện chuyển đổi đóng góp tài chính vào Quỹ Thất thoát và Thiệt hại bằng dự trữ vàng quốc gia và dự trữ ngoại tệ đang bị đóng băng tại các tổ chức quốc tế", Ruslan Edelgeriyev, đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống Vladimir Putin, ngày 9/12 thông báo tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc (COP28), Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

    Quỹ Thất thoát và Thiệt hại là một trong các chương trình hỗ trợ những nước đang phát triển khắc phục hậu quả từ biến đổi khí hậu toàn cầu và triển khai các biện pháp thích ứng với khủng hoảng.

    Trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Nga tại Moskva ngày 15/8. Ảnh: Reuters

    Trụ sở chính của ngân hàng trung ương Nga tại Moskva ngày 15/8. Ảnh: Reuters

    Ông Edelgeriyev nhấn mạnh các nước tham dự COP28 cần nỗ lực tìm giải pháp chung cho bài toán biến đổi khí hậu, nhưng cần lấy lợi ích con người trên toàn thế giới làm ưu tiên. Moskva cho rằng giải quyết các vấn đề khí hậu phải đi cùng với đảm bảo chất lượng sống cho người dân các nước, đáp ứng nhu cầu về năng lượng, lương thực và nước sạch.

    Đặc phái viên Nga lập luận rằng phương án sử dụng dự trữ vàng và ngoại tệ bị phong tỏa của Moskva để đóng góp vào quỹ chống biến đổi khí hậu "là bước đi cần thiết để thu hẹp khoảng cách giữa những nước phát triển và đang phát triển".

    Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, các nước phương Tây đã trả đũa bằng biện pháp phong tỏa khoảng 50% dự trữ vàng và ngoại tệ của Moskva ở nước ngoài, trị giá khoảng 300 tỷ USD.

    Đặc phái viên Nga Ruslan Edelgeriyev gặp tiến sĩ Sultan Al Jaber, Chủ tịch COP28 tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 3/12. Ảnh: COP28 UAE

    Đặc phái viên Nga Ruslan Edelgeriyev gặp tiến sĩ Sultan Al Jaber, chủ tịch COP28 tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 3/12. Ảnh: COP28 UAE

    Trong gần hai năm qua, Kiev đã vận động phương Tây chuyển số tài sản vào quỹ tái thiết Ukraine.

    Ukraine sẽ cần 411 tỷ USD trong 10 năm tới để xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá, trong đó riêng năm 2023 cần tối thiểu 14 tỷ USD cho các nhu cầu tái thiết quan trọng, theo đánh giá chung từ Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu và chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.

    Một số chính phủ phương Tây ủng hộ phương án này, nhưng khó triển khai do gặp nhiều rào cản pháp lý. Mỹ, EU và các quốc gia đang phong tỏa tài sản dự trữ của Nga cũng muốn hành động thận trọng và nhất quán để tránh làm tổn hại uy tín của họ với tư cách nơi cất giữ tài sản an toàn cho các nước.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-muon-chuyen-vang-bi-phong-toa-sang-quy-chong-bien-doi-khi-hau-4686949.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ