Nga muốn nâng tầm quan hệ ngoại giao với Trung Quốc

22:00' 01-02-2023
Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ mục tiêu đưa quan hệ với Trung Quốc lên tầm cao mới, mong đợi đối thoại trực tiếp với giới lãnh đạo Bắc Kinh.


    "Chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều dư địa cho hợp tác song phương Nga - Trung", Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 30/1, nêu mục tiêu đạt trị giá thương mại 200 tỷ USD giữa hai nước trước thời hạn và "làm sâu sắc đáng kể" mối quan hệ với Bắc Kinh thông qua những nỗ lực chung trong năm nay.

    "Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa quan hệ Nga - Trung lên một tầm cao mới, vì lợi ích song phương và lợi ích của người dân".

    Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức vào mùa xuân, nhấn mạnh đây sẽ là sự kiện trọng tâm trong quan hệ hai nước năm 2023.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/2/2022. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/2/2022. Ảnh: AFP.

    Bộ Ngoại giao Nga thông báo sau khi tờ Vedomosti đưa tin nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Moskva vào tháng 2 và có thể gặp Tổng thống Putin. Mục đích của chuyến thăm chưa rõ, nhưng có thể liên quan tới công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận lịch trình công du của ông Vương Nghị và ông Tập Cận Bình.

    Tổng thống Putin đã đưa ra lời mời với ông Tập trong cuộc gọi video tháng 12/2022, trong đó hai bên tái khẳng định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và năng lượng. Lần gần nhất lãnh đạo Nga - Trung gặp trực tiếp là hồi tháng 9/2022, bên lề một hội nghị ở Uzbekistan.

    Giới chuyên gia nhận định Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng căng thẳng. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nga chống chọi loạt lệnh trừng phạt chưa từng có.

    Trung Quốc giữ quan điểm không lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Bắc Kinh cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Moskva, khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói Nga đang xoay trục hướng về châu Á trước sức ép trừng phạt, đặc biệt là Trung Quốc.

    Kim ngạch thương mại Nga - Trung năm 2022 vượt 190 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm trước đó. Từ cuối tháng 2 đến tháng 11/2022, Trung Quốc mua từ Nga lượng năng lượng trị giá 68 tỷ USD, tăng so với mức 41 tỷ USD cùng kỳ năm trước đó. Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc, nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn thứ hai và nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ tư.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-muon-dua-quan-he-voi-trung-quoc-len-tam-cao-moi-4565004.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ