Nga một lần nữa đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

22:00' 03-06-2024
Ông Medvedev cho biết Nga không nói đùa về khả năng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, đồng thời cảnh báo về xung đột với phương Tây.


    "Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Đây không phải hỗ trợ quân sự, mà là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại chúng tôi", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay cho hay. "Đó có thể là hành động khai chiến".

    Bình luận được Medvedev đưa ra sau khi 4 quan chức Mỹ hôm 30/5 nói rằng Tổng thống Joe Biden đã âm thầm chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nhằm hỗ trợ cuộc phản công ở thành phố đông bắc Kharkov.

    Ông Medvedev nhấn mạnh phương Tây sẽ phạm "sai lầm chết người" khi nghĩ rằng Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm vào Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược, song không nêu cụ thể là những nước nào.

    "Đây không phải hăm dọa hay nói đùa. Xung đột quân sự hiện nay với phương Tây đang diễn tiến theo kịch bản tồi tệ nhất có thể", ông nói.

    Theo Medvedev, việc Ukraine sử dụng vũ khí NATO đang có chiều hướng leo thang, nên "không ai có thể loại trừ khả năng xung đột đang tiến đến giai đoạn quyết định". Moskva từ lâu cho rằng sự can dự của phương Tây ở Ukraine đồng nghĩa đang xung đột với Nga.

    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại dinh thự ở ngoại ô Moskva hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại dinh thự ở ngoại ô Moskva hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

    Ông Medvedev là đồng minh lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời là người đứng vị trí thứ hai trong Hội đồng An ninh Nga, cơ quan tham mưu cho ông Putin, chỉ sau chính Tổng thống. Ông từng nhiều lần đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

    Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, được sử dụng để đạt lợi ích cụ thể trên chiến trường, thay vì tàn phá trên diện rộng như đầu đạn chiến lược lắp cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay bom cỡ lớn. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được gắn trên tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo.

    Ukraine gần đây liên tục kêu gọi đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh cục diện chiến sự đang thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng bất lợi cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc tập kích mục tiêu trên đất Nga chỉ mang tính phòng thủ.

    Tổng thống Putin ngày 28/5 cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

    Nga là nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Điều 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga quy định tổng thống Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân đáp trả khi xảy ra cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga.

    Học thuyết hạt nhân Nga cũng quy định tổng thống Nga với vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có toàn quyền ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-medvedev-nga-khong-noi-dua-ve-vu-khi-hat-nhan-o-ukraine-4752885.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ