Nga bác bỏ lời kêu gọi đàm phán hòa bình tại Mariupol

11:00' 28-04-2022
Ngoại trưởng Nga bác đề xuất của Kiev về tổ chức đàm phán tại thành phố Mariupol, nói còn quá sớm để thảo luận về bên trung gian hòa giải.


    Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Moskva hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán về vấn đề Ukraine.

    Tuy nhiên, ông Lavrov bác bỏ lời kêu gọi của Kiev về tổ chức đàm phán hòa bình tại thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine. Ông nói còn quá sớm để thảo luận ai sẽ là bên trung gian cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Nga với Ukraine.

    Tuyên bố được Ngoại trưởng Nga đưa ra sau khi Tổng thư ký Guterres kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn "càng sớm càng tốt" ở Ukraine và hối thúc hai bên tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Ông Guterres cũng cho rằng tình hình ở Mariupol là một cuộc khủng hoảng và Liên Hợp Quốc sẵn sàng huy động nguồn lực về con người và vật chất để cứu hàng nghìn dân thường còn mắc kẹt.

    Tổng thư ký Guterres đề xuất lập một nhóm công tác gồm đại diện của LHQ, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cùng lực lượng Nga và Ukraine để thực thi "hoạt động sơ tán an toàn" cho dân thường tại nhà máy thép Azovstal và thành phố Mariupol "theo bất cứ hướng nào mà họ chọn".

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ở Moskva hôm nay. Ảnh: AFP.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ở Moskva hôm nay. Ảnh: AFP.

    Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thành phố Mariupol đã được "giải phóng" và không có hoạt động quân sự nào diễn ra ở đó, theo Điện Kremlin.

    Tuy nhiên, Serhiy Orlov, phó thị trưởng Mariupol, cho hay lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công vào nhà máy Azovstal, trái ngược với tuyên bố của ông Putin.

    "Không ai được phép rời Azovstal, dù nhiều người vẫn mắc kẹt ở đó. Nhà máy không ngừng bị oanh tạc", Orlov nói.

    Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Kiev "nên chịu trách nhiệm" về những người bị mắc kẹt trong nhà máy Azovstal, đồng thời kêu gọi các binh sĩ hạ vũ khí.

    "Tù binh chiến tranh sẽ được đảm bảo tính mạng, chăm sóc y tế và đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế", ông Putin nói.

    Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereschuk cho rằng Tổng thư ký Guterres nên tận dụng chuyến thăm tới Moskva để thúc đẩy nỗ lực lập hành lang nhân đạo cho dân thường ở Mariupol.

    Mykhailo Podolyak, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine kiêm cố vấn tổng thống, hôm 20/4 đề xuất tổ chức "vòng đàm phán đặc biệt" ngay tại Mariupol để cứu những người mắc kẹt mà không cần bất cứ điều kiện nào.

    Nga ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm "phi phát xít hóa" và "phi quân sự" nước láng giềng. Sau hai tháng giao tranh, Nga giờ dồn lực vào phía đông Ukraine với tuyên bố "giải phóng Donbass".

    Trong báo cáo tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine được công bố hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 25/4, tên lửa chính xác cao của Nga đã đánh trúng 4 cơ sở quân sự Ukraine, trong đó có hai kho đạn ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này.

    Lực lượng Nga cũng tấn công 87 cơ sở quân sự ở Ukraine, phá hủy 59 xe bọc thép, pháo, các phương tiện và hạ tổng cộng "500 quân địch". Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

    Hơn một tháng lực lượng Nga vây ép nhà máy Azovstal. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

    Hơn một tháng lực lượng Nga vây ép nhà máy Azovstal.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-bac-de-xuat-dam-phan-hoa-binh-o-mariupol-4456393.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ