Nên làm gì khi trẻ sốt do mọc răng?

07:07' 30-08-2018
Những chiếc răng dần lộ ra là đánh dấu sự phát triển đầu đời của trẻ.


    Nhưng bên cạnh đó, việc mọc răng không chỉ đơn thuần mọc bình thường mà nó còn kèm theo các triệu chứng như: sốt, ho,... gây khó chịu đến sức khỏe của trẻ trong giai đoạn này. Vậy làm sao khi trẻ bị sốt do mọc răng?

    Các bậc cha mẹ hãy cùng Bệnh viện Đại Nam tham khảo qua một số thông tin bên dưới nhé.

    Thông thường, từ 6 tháng đến 3 tuổi là giai đoạn trẻ mọc răng sữa. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng cơ địa của mỗi trẻ mà quá trình sẽ mọc sớm hay muộn. Khi trẻ bắt đầu mọc răng sẽ xuất hiện những dấu hiệu khó chịu, quấy khóc và thậm chí là sốt. Vì vậy, ở giai đoạn này, cha mẹ nên chuẩn bị tâm lý và kiến thức thật tốt để chăm sóc bé.

    Nên làm gì khi trẻ sốt do mọc răng:

    Nếu trẻ có dấu hiệu sốt thì cha mẹ nên cặp nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ liên tục. Nếu bé sốt tầm 38 độ C là đang ở mức vừa, còn nhiệt độ trên 38 độ C là sốt cao.

    Khi trẻ sốt, bạn có thể dùm miếng dán hạ sốt hoặc cho bé uống thuốc hạ sốt Paracetamol, liều lượng 10 - 15 mg dành cho một kg cân nặng. Còn nếu trẻ có dấu hiệu sốt khá cao thì đưa bé đến ngay các cơ sở y tế gần nhất.

    Tuy nhiên, ngoài việc dùng thuốc hạ sốt, các bạn còn có thể áp dụng một số cách sau:

    - Lau mát cơ thể bé bằng nước ấm, tránh sử dụng nước lạnh hoặc quá nóng lau người cơ thể nhé. Bên cạnh đó, nên lựa chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái để nhiệt trong dễ dàng thoát ra.

    - Cho bé bú nhiều lần trong ngày. Nếu trẻ lười bú thì bạn hãy vắt sữa ra và bón từng thìa.

    - Cho bé uống thêm nước lọc hoặc pha sữa bình loãng hơn hằng ngày bé bú. Ngoài ra, trường hợp trẻ không uống được nước thì bạn dùng tăm bông thấm nước bôi vào môi, miệng cho trẻ để khỏi khô môi và mất nước.

    - Để ý việc đi vệ sinh của trẻ, nếu phân sệt nhiều lần trong 1 ngày nhưng lượng phân và nước ra ít thì không cần bổ sung nước, hãy để bé ăn uống bình thường. Còn trường hợp quá nhiều thì nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ.

    - Nếu trẻ quấy khóc, không chịu ăn trong vòng 1 tuần thì hãy đưa bé đến bệnh viện ngay. Nếu để tình trạng kéo dài thì sẽ có nguy cơ sụt căn, làm chậm tăng cân.

    - Nên chú ý vệ sinh răng miệng cho trẻ thật tốt. Lau sạch nước miếng chảy quanh miệng cho trẻ. Làm sạch nướu sau khi trẻ bú và ăn. Cha mẹ có thể dùng một miếng gạc hoặc bông mềm quấn quanh ngón tay để lau nhẹ nhàng và massage nướu cho trẻ. Nhớ cho trẻ uống nước lọc sau khi bú và ăn xong.

    - Tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với những loại đồ chơi sắc cạnh vì giai đoạn này bé có thể nhai và làm tổn thương đến nướu.

    - Trường hợp trẻ sốt cao, co giật thì bạn hãy dùng chiếc khăn mềm, nhỏ, gấp lại rồi kẹp vào miệng bé, đề phòng việc bé cắn vào lưỡi. Nên nhớ đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt vì nếu để tình trạng kéo dài sẽ gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng như: chậm phát triển trí tuệ, rối loạn thần kinh,...

    Lưu ý là khi trẻ sốt do mọc răng thì chỉ sốt nhẹ vài ngày, còn nếu sốt cao kèm các triệu chứng bất thường thì không phải do mọc răng nhé. Bệnh viện Đại Nam hi vọng các bậc cha mẹ sẽ có kiến thức chăm sóc cho trẻ trong giai đoạn này thật tốt nhé.

    179-181 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Sài Gòn

    Tel: (+84) 96 4444 999 - (+8428) 3925 6666

    Zalo/ Viber: (+84) 96 4444 999

    Email: info@benhviendainam.vn

    www.facebook.com/dainamdental

    https://benhviendainam.vn



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Nên làm gì khi trẻ sốt do mọc răng? Kết quả: 4.2 / 5 bầu chọn. 5 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024


Article sourced from Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Đại Nam.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ