Dân số của Trung Quốc (chưa tính Hồng Kông, Macau và Đài Loan) trong năm 2013 đã tăng 6,68 triệu người, tổng cộng đạt con số 1,361 tỉ dân - Tổng cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu ngày 20.1.

Năm 2013, dân số Trung Quốc tăng thêm 6,7 triệu dân.
Tuy nhiên, dân số nước này vẫn đang ngày càng già hóa, đặc biệt ở nam giới.Cụ thể, trong năm 2013, Trung Quốc có thêm 16,4 triệu công dân mới, trong khi số người qua đời là 9,72 triệu. Tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên là 0,49%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh trai/gái là 118/100.
Trong cơ cấu giới tính của dân số, nam giới vẫn chiếm phần lớn – 697,28 triệu người, trong khi nữ giới là 663,44 triệu người.
Đáng lưu ý, dân số ở độ tuổi lao động, theo quy định của luật pháp Trung Quốc là từ 15 - 59 tuổi, trong năm 2013 lại giảm từ 2,44 triệu người xuống còn khoảng 920 triệu người, tức giảm 1,6% so với năm 2012. Đây là năm thứ hai liên tiếp dân số ở độ tuổi lao động của Trung Quốc giảm.
Đây được coi là hậu quả của chính sách một con mà Trung Quốc áp dụng từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số.Khoảng cách giàu nghèo và sự mất cân bằng dân số đang được coi là những mối lo ngại lớn đối với giới lãnh đạo Trung Quốc và cũng là thách thức cho sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

