Mỹ sẽ tái cấu trúc Lực lượng Vũ trang ở châu Âu để phát huy hiệu quả sự hiện diện quân sự của nước này trong khu vực. Tuyên bố trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel đưa ra hôm 9/1.

    Mỹ tái cấu trúc lực lượng, đưa ‘bảo bối’ tới châu Âu

    ảnh minh họa

    “Trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện các căn cứ của chúng tôi ở châu Âu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để tái bố trí hàng nghìn binh lính và dân quân của chúng tôi đến khu vực này”, ông Hagel cho biết.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng ”điều này sẽ dẫn đến việc cắt giảm quy mô lực lượng của nước chủ nhà ở một số địa điểm”. Tuy nhiên, ông Hagel nhấn mạnh rằng cuối cùng “việc tái cơ cấu cơ sở hạ tầng sẽ giúp gia tăng tối đa khả năng quân sự và giúp tăng cường các mối quan hệ quan trọng của Mỹ tại châu Âu, qua đó Mỹ có thể hỗ trợ tốt nhất cho các đồng minh NATO và đối tác trong khu vực này”.
    Cùng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove, tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu cũng cho rằng “Chúng ta phải làm cho sự hiện diện của chúng ta ở châu Âu có hiệu quả lớn hơn và chắc chắn rằng chúng ta đang tập trung nguồn lực vào những nơi chúng ta có thể đạt hiệu quả cao nhất”.
    Trước đó, hôm 8/1, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch tái bố trí một số cơ sở hạ tầng tại châu Âu. Đặc biệt, động thái trên bao gồm việc trao trả 15 căn cứ quân sự cho các quốc gia chủ nhà. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, kế hoạch tái cấu trúc trên sẽ giúp tiết kiệm cho chính phủ Mỹ 500 triệu USD mỗi năm.
    Trong khi đó, ông John Conger, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về năng lượng, căn cứ và môi trường, lại thừa nhận rằng, công tác tái cấu trúc lực lượng bao gồm đóng cửa và tái bố trí căn cứ sẽ tốn phí khoảng 1,4 tỉ USD, 1/3 trong số đó chi cho việc xây dựng mới và cải thiện. Theo phân tích, động thái cắt giảm nhân lực trong lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của các nước sở tại bởi vì nhiều khả năng nó sẽ làm giảm việc làm tại địa phương. Ông Conger cho rằng, khoảng 1.100 việc làm tại các nước sở tại bị cắt giảm và 1.500 việc làm khác bị ảnh hưởng, chủ yếu bởi vì những công việc này chuyển sang nơi khác ở châu Âu.
    Về phần mình, ông Derek Chollet, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế, khẳng định động thái tái cơ cấu lực lượng trên sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Âu cũng như khả năng phản ứng của Mỹ dành cho các đối tác châu Âu. Theo ông, sự thay đổi nói trên chủ yếu liên quan đến bộ binh và không quân. Theo đó, nhân lực Mỹ ở Anh sẽ giảm khoảng 2.000 người.
    Trên thực tế, mấy năm gần đây, Lầu Năm Góc vẫn đang giảm dần quân số Mỹ ở châu Âu, phản ánh rõ chủ trương mà Mỹ đang theo đuổi đó là giảm quân số  ở khu vực này, trong khi gia tăng sự chú trọng vào khu vực Thái Bình Dương và muốn tăng thêm quân đến Đông Âu và các khu vực khác vốn tăng cao tình trạng căng thẳng với Nga.
    Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-35 tới châu Âu
    Đi đôi với việc tái cấu trúc lực lượng Mỹ ở châu Âu, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày cũng công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh phòng không ở châu Âu bằng việc triển khai lô chiến đấu cơ F-35 đầu tiên tới căn cứ Không quân Hoàng gia (RAF) - Lakenheath ở Anh.
    Theo dó, đây sẽ là căn cứ không quân duy nhất tại châu Âu có khả năng triển khai máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 và sẽ là căn cứ của 2 phi đội F-35 thường trực tại châu Âu. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu F-15 tại đây sẽ rút dần.
    Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ đưa 1200 quân nhân tới hoạt động tại căn cứ sẽ được hoàn thành vào năm 2020 này. 
    Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc triển khai chiến đấu cơ F-35 tới Anh sẽ giúp tăng cường sự tương tác, các hoạt động huấn luyện và tạo cơ hội phối hợp tác chiến giữa lực lượng Mỹ và châu Âu, đặc biệt là Anh.
    F-35 được đánh giá là một trong 10 máy bay chiến đấu đáng gờm nhất thế giới hiện nay và được xem là "bảo bối" của Không lực Mỹ. Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.
    Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.
    Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn.
    Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ