Mỹ san phẳng cơ sở dân quân thân Iran

16:00' 01-07-2021
Đại sứ Mỹ cho biết đợt không kích cơ sở của nhóm dân quân thân Iran tại Syria nhằm răn đe các cuộc tấn công tương lai.


    Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 29/6, đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết các mục tiêu bị không kích ở biên giới Syria hồi tuần trước là căn cứ của những nhóm dân quân thân Iran, vốn bị cáo buộc tập kích mục tiêu Mỹ tại Iraq bằng máy bay không người lái (UAV) và rocket.

    Phía Mỹ tuyên bố các cuộc không kích nhằm "răn đe" các nhóm dân quân và Iran, ngăn họ "tổ chức hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên hay cơ sở của Mỹ" tại Iraq.

    "Phản ứng quân sự này được thực hiện sau khi các lựa chọn phi quân sự tỏ ra không đủ để giải quyết mối đe dọa. Mục đích của đòn không kích là làm hạ nhiệt tình hình, đồng thời ngăn các cuộc tập kích tiếp theo", Greenfield cho biết trong thư.

    Theo Điều 51 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải được thông báo lập tức về bất cứ hành động nào mà các quốc gia thực hiện nhằm tự vệ trước những vụ tấn công vũ trang.

    Mỹ tung video san phẳng cơ sở của dân quân thân Iran
     
    Không quân Mỹ tấn công mục tiêu tại As Sikak, al-Hury và Qasabaat ngày 27/6.

    Trong thư gửi quốc hội Mỹ cùng ngày, Tổng thống Joe Biden viết "Mỹ sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo khi cần thiết và phù hợp để giải quyết các mối đe dọa hay những vụ tập kích kế tiếp".

    Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ ngày 28/6 công bố video các cuộc không kích vào cơ sở của dân quân thân Iran tại Syria, gần biên giới với Iraq. Video cho thấy các căn cứ này lần lượt bị phá hủy bằng bom dẫn đường chính xác do tiêm kích Mỹ ném xuống.

    Lầu Năm Góc trước đó thông báo các cơ sở này được nhóm dân quân Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al Shuhada, do Iran hậu thuẫn, sử dụng để tiến hành ít nhất 5 vụ tập kích bằng UAV và rocket nhắm vào lực lượng liên quân Mỹ tại Iraq từ tháng 4.

    Lầu Năm Góc tin rằng các cuộc không kích ngày 27/6 đều đánh trúng mục tiêu, song "còn quá sớm" để nói có bao nhiêu dân quân hoặc dân thường bị thương hay thiệt mạng.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield trong buổi họp báo ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield trong buổi họp báo ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

    Quân đội Mỹ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Iraq để truy quét tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, chính phủ và quân đội Iraq lên án các cuộc không kích nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.

    Mỹ triển khai chiến dịch không kích IS ở Syria vào năm 2014 nhằm "quét sạch" nơi ẩn náu được phiến quân dùng trong các cuộc tấn công vào Iraq. Đại diện của Iraq tại Liên Hợp Quốc khi đó cho biết nước này yêu cầu Mỹ giúp đỡ vì nơi ẩn náu của phiến quân IS tại Syria khiến họ "không thể phòng thủ".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-nem-bom-xoa-so-trai-dan-quan-de-dan-mat-iran-4302058.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ