Một phụ nữ mạo danh cảnh sát kêu gọi đảo chính bị buộc tội

17:22' 12-09-2021
Cảnh sát Australia buộc tội một phụ nữ lừa đảo khi tung đoạn ghi âm giả danh tư lệnh cảnh sát kêu gọi đảo chính.


    Trong đoạn ghi âm 43 phút được phát tán trên mạng xã hội hồi đầu năm, người tự nhận là Tư lệnh cảnh sát Liên bang Australia Reece Kershaw kêu gọi tân binh "lật đổ chính phủ" . Cảnh sát Australia hôm nay cho biết đoạn ghi âm là giả và đã bắt hai nghi phạm, gồm một người đàn ông ở Tây Australia và một phụ nữ 49 tuổi ở Nam Australia.

    Người phụ nữ bị cáo buộc mạo danh cảnh sát và tham gia vào quá trình vận chuyển lô hàng hơn 400 phù hiệu cảnh sát liên bang giả của một nhà sản xuất ở nước ngoài.

    Tư lệnh cảnh sát Liên bang Australia Reece Kershaw. Ảnh: AAP

    Tư lệnh cảnh sát liên bang Australia Reece Kershaw. Ảnh: AAP

    Trong đoạn ghi âm, kẻ mạo danh Kershaw nêu hàng loạt nỗi bất bình, chủ yếu dựa trên những thuyết âm mưu không có cơ sở, nhắm vào chính sách hạn chế và tiêm chủng Covid-19 của chính phủ Australia. Người này kêu gọi tân binh, gồm một số người có vũ khí, thực hiện chiến dịch "truy bắt" những quan chức hàng đầu Australia và "giải tán chính phủ" bằng vũ lực nếu cần.

    "Những người ở cấp cao nhất sẽ bị lật đổ", kẻ giả danh tư lệnh cảnh sát nói, cho hay một nhà hoạt động nổi tiếng sẽ được bổ nhiệm làm "toàn quyền thực sự". "Đây không phải trò chơi đổ máu, sẽ có lúc bạn đứng trước ranh giới sinh tử", kẻ này tuyên bố. Đoạn ghi âm đã thu hút hơn 100.000 lượt xem trên mạng.

    Lực lượng thực thi pháp luật Australia hôm nay cho hay không có bằng chứng về "mối đe dọa xảy ra với an toàn cộng đồng" và "chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nhóm có khả năng thực hiện những hành vi mà họ đã bàn bạc".

    Covid-19 làm dấy lên tình trạng tung tin thất thiệt và bịa đặt ở Australia, trong đó một số lấy cảm hứng từ các tổ chức theo thuyết âm mưu ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Trợ lý tư lệnh cảnh sát chống khủng bố Scott Lee cho hay giới chức đang tiếp tục điều tra và có thể bắt thêm nghi phạm.

    "Mạo danh quan chức và lạm dụng phù hiệu cảnh sát là điều rất nghiêm trọng. Hậu quả này thể hiện trong cuộc điều tra và hành động bắt người hôm nay", ông nói, cho biết đa số phù hiệu cảnh sát giả đã bị thu hồi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/mao-danh-tu-lenh-canh-sat-australia-keu-goi-dao-chinh-4354513.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ