Một loạt vụ nổ súng xảy ra ở cả Mỹ và Canada

18:00' 21-06-2021
Trong số 10 nạn nhân bị thương của các vụ nổ súng xảy ra tại các bang Pennsylvania, bang Colorado của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, có tới 7 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.


    No sung tai My va Canada lam 2 nguoi thiet mang va 10 nguoi bi thuong hinh anh 1Cảnh sát được triển khai tới hiện trường một vụ xả súng ở Mỹ, ngày 15/6/2021. (Ảnh: WAFF/TTXVN)

    Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 19/6, một loạt vụ nổ súng ở nước này đã khiến nhiều người thiệt mạng và thương.

    Vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào chiều 19/6 (theo giờ địa phương) đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương.

    Hai người đàn ông là nạn nhân của vụ nổ súng được xác định đều 23 tuổi, bị bắn nhiều phát và tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện, trong khi em bé bị bắn 3 phát vào chân vẫn trong tình trạng ổn định.

    Ủy viên Sở Cảnh sát Philadelphia Danielle Outlaw gọi sự kiện này là "bi kịch" đồng thời cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

    Bà Outlaw lưu ý về tác động của cuộc tấn công này trong dịp nghỉ lễ Juneteenth (đánh dấu sự kiện giải phóng các nô lệ gốc Phi ở Mỹ) và các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra khắp nước Mỹ.

    Hai vụ nổ súng khác xảy ra ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado. Trên tài khoản mạng xã hội, Sở cảnh sát Colorado Springs cho biết đã nhận được một báo cáo rằng có tiếng súng nổ vào khoảng 23h ngày 18/6 (giờ địa phương) tại một lễ hội hóa trang ở trung tâm thương mại The Citadel của thành phố này.

    Khi cảnh sát đến hiện trường, hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, trong khi nạn nhân thứ ba cũng đã được gia đình đưa đến bệnh viện gần đó. Cả ba nạn nhân đều dưới 18 tuổi.

    Sở cảnh sát Colorado Springs cho biết vết thương của các nạn nhân là "nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Cảnh sát cho rằng có khả năng xảy ra va chạm giữa hai nhóm người tại sự kiện này dẫn đến vụ nổ súng.

    Cùng thời điểm đó, một vụ nổ súng khác đã xảy ra tại Boston Market, ngay gần nơi xảy ra vụ nổ súng đầu tiên kể trên, khiến 2 người bị thương phải nhập viện. Cảnh sát chưa rõ liệu hai vụ nổ súng này có liên quan đến nhau hay không, song cho rằng đây có thể là những vụ việc riêng lẻ.

    Tối 19/6, một vụ nổ súng đã diễn ra tại khu vực Rexdale, tỉnh Ontario của Canada khiến 4 nạn nhân bị thương.

    Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong số các nạn nhân, có một bé trai 1 tuổi, một bé gái 5 tuổi và 1 thiếu niên 11 tuổi. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Phát biểu tại hiện trường, cảnh sát Ron Taverner cho biết vụ nổ súng xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ 1 tuổi. Ông nói: “Tại thời điểm này, có vẻ như không có bất kỳ người nào bị bắn là mục tiêu đặc biệt"./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/no-sung-tai-my-va-canada-lam-2-nguoi-thiet-mang-va-10-nguoi-bi-thuong/721259.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ