Tạp chí của Hiệp hội khoa học Mỹ vừa đăng kết quả của một cuộc nghiên cứu về chủ đề gene di truyền trong khả năng gây bệnh tự kỷ. Đây được xem là cuộc nghiên cứu lớn nhất từ trước tới nay về yếu tố di truyền trong căn bệnh tự kỷ vốn có tỷ lệ mắc bệnh 1/100 người trên thế giới nói chung và 1/68 người ở Mỹ nói riêng.

Trẻ em tự kỷ đang được hướng dẫn giao tiếp.
Cuộc nghiên cứu được thực hiện ở Thụy Điển với hơn 2 triệu người sinh ra từ năm 1982 tới 2006. Kết quả cho thấy hết sức ngạc nhiên với các nhà khoa học bởi yếu tố di truyền cũng như yếu tố môi trường tác động như nhau vào căn bệnh tự kỷ. Hai yếu tố này đều ở mức 50%, tức là thấp hơn nhiều so với mức 80 - 90% của yếu tố di truyền ở những nghiên cứu trước đây.
Những đứa trẻ nào có anh chị em ruột mắc bệnh tự kỷ thì nó có khả năng mắc bệnh này gấp 10 lần. Nếu có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì mức độ ảnh hưởng là 3 lần. Nếu là anh chị em họ thì mức độ ảnh hưởng còn ở mức 2 lần. Nhà nghiên cứu Avi Reichenberg nhận định “Kết quả của chúng tôi đưa ra thật bất ngờ bởi chúng tôi không mong chờ môi trường cũng đóng vai trò quan trọng như vậy với bệnh tự kỷ. Những yếu tố về kinh tế-xã hội của gia đình, biến chứng lúc sinh nở, các bệnh nhiễm trùng lây từ mẹ sang con, sử dụng thuốc men trước và sau khi sinh cũng tác động tới căn bệnh này”.
Tuy nhiên, ông Avi Reichenberg cho rằng nguyên nhân gây ra căn bệnh tự kỷ cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Những rối loạn có nguồn gốc từ khi trẻ phát triển trong bụng mẹ. Chẳng hạn như mới đây có nghiên cứu tập trung vào việc người mẹ sử dụng thuốc trầm cảm trong lúc mang thai là nguyên nhân gây bệnh tự kỷ cho trẻ em. Tinh thần người mẹ không thoải mái thì nguy cơ con mắc bệnh thần kinh là rất cao. Một nghiên cứu khác tập trung vào độ tuổi của cha mẹ với trẻ em cũng là nguyên nhân gây bệnh với câu hỏi liệu có phải cha mẹ lớn tuổi mới sinh con có thể khiến con mắc căn bệnh này. Hiện tại, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng ở nhiều nơi đang là mối bận tâm lớn từ chính phủ các nước cho tới người dân thì yếu tố này bắt đầu được đề cập có thể liên quan tới tự kỷ.

