Mexico đang tiến gần mục tiêu là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ năm trên thế giới

Ô tô mới được xếp tại cảng Veracruz, Mexico.
Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Mexico (AMIA) thông báo sản lượng ô tô được sản xuất tại Mexico trong thời gian trên đạt 3.670.000 xe và xuất khẩu 3.157.937 xe, với mức tăng tương ứng so với cùng kỳ của năm trước đó là 0,04% và 5,79%.
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu ô tô số 1 của Mexico với 70,1% số ô tô được sản xuất tại Mexico đã được xuất sang nước này. Tiếp theo là Canada với 12,6%; Mỹ Latinh (8,4%), châu Âu (7,4%) và châu Á (1,5%).
Trong khi đó, nhà sản xuất xe ô tô Nisan (Nhật Bản) chiếm 25,9% thị phần ô tô tại Mexico, tiếp đến là General Motors (16,8%), Volkswagen (13,8%), Fiat (6,8%), Toyota (6,5%), Honda (6,1%) và Ford (6,0%).
Chủ tịch AMIA Eduardo Solís cho biết sản lượng ô tô được sản xuất tại Mexico trong năm 2018 sẽ cán mốc 4 triệu xe và nước này đang từng bước tiến gần tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 trên thế giới (hiện xếp thứ 7) vào năm 2020, với sản lượng 5 triệu xe/năm.
Ngành công nghiệp ô tô của Mexico hiện đóng góp trên 3% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo ra trên 840.000 việc làm trực tiếp. Trong giai đoạn 2012-2018, lĩnh vực này đã thu hút trên 29 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho Mexico.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2441366
