Melbourne sẽ trở thành thành phố đông dân nhất của Úc vào năm 2032-33

01:00' 12-01-2023
Melbourne có thể đã phải hứng chịu một cuộc di cư hàng loạt do đại dịch gây ra khiến dân số thành phố thụt lùi đáng kể, nhưng các số liệu mới cho thấy Melbourne sẽ trở thành thành phố đông dân nhất của Úc vào năm 2032-33.


    Photograph: Urlaubstracker on Unsplash

    Gần đây, Melbourne đã nhận được một số thành công khi nói đến những cuộc so tài với thành phố Sydney.

    Đầu tiên, có thông tin rằng Melbourne trở thành thành phố thân thiện với cộng đồng LGBTQIA+ xếp thứ tư trên thế giới, trong khi thành phố Sydney thậm chí còn không lọt vào top 10.

    Tiếp đó, Melbourne chính thức đăng quang thành phố thân thiện nhất thế giới (Sydney đứng ở vị trí thứ 13).

    Và giờ đây, thủ phủ của bang Victoria đang trên đà soán ngôi của đối thủ thuộc bang NSW để trở thành thành phố có dân số đông nhất của Úc vào đầu thập kỷ tới.

    Dữ liệu mới từ Trung tâm dân số của chính phủ Liên bang cho thấy mức tăng dân số của Melbourne bị ảnh hưởng nặng nề hơn bất kỳ thành phố lớn nào khác trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, giảm từ 1,8% trong năm 2018-10 xuống -1,6% trong năm 2020-21.

    Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số của thành phố dự kiến ​​sẽ thay đổi, với dân số bang Victoria dự kiến ​​sẽ vượt hơn 7,9 triệu người vào giữa năm 2032. Vào năm 2031, dự kiến 6 triệu người sẽ sống ở Melbourne, trước khi tăng lên 6,1 triệu người vào năm 2032.

    Con số đó sẽ vượt xa Sydney, tuy nhiên NSW sẽ vẫn là bang đông dân nhất. Tiểu bang NSW sẽ tăng từ 8,1 triệu người vào ngày 30/6/2021 lên 9,1 triệu người vào năm 2032-33.

    Trong khi đó, dân số của bang Queensland dự kiến sẽ tăng từ 5,2 triệu người vào năm 2021 lên 6,1 triệu người vào năm 2032-33.

    Dân số bang Tây Úc có thể tăng lên hơn 3 triệu người trong thập kỷ tới – nhưng điều đó còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của bang. Di cư ròng từ nước ngoài đến Tây Úc được dự báo sẽ tăng đều đặn cho đến năm 2023-2024 và đến năm 2032-33, có thể có 3,2 triệu người sống ở đó.

    Trong khi đó, dân số Nam Úc có khả năng đạt 2 triệu người vào năm 2032-2033 – chỉ nhiều hơn 200.000 người so với hiện tại.

    Vùng lãnh thổ Thủ đô được dự báo sẽ tăng dân số từ 454.000 người lên 550.000 người vào năm 2032-33.

    Trong khi đó ở Lãnh thổ Bắc Úc, dân số dự kiến ​​sẽ tăng lên 293.000 người vào năm 2032-33, – ít nhất 182.000 người trong số đó sẽ sống ở khu vực Greater Darwin.

    Còn bang Tasmania, có thể sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng dân số từ 568.000 người lên 647.000 người trong vòng 10 năm.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from PerthNow.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ