Melbourne: Một phụ nữ lên tiếng chỉ trích sau ba lần mua hàng giá mắc ở siêu thị Coles

18:00' 28-02-2020
Một người mẹ ở Melbourne đã đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp cho những người đang mua sắm ở siêu thị Coles.



    Photo: 7news.com.au
    Người mẹ này cho biết cô đã có ba lần bị tính tiền giá cao trong hai tuần lễ khi sử dụng công cụ tự thanh toán self-checkout.
    Nữ khách hàng này đã chia sẻ trải nghiệm của cô trên mạng xã hội và cho rằng mình đã bị tính giá quá cao khi mua bình xịt hỗ trợ ủi quần áo Fabulon Ironing.
    Cô còn khuyên những người mua sắm ở siêu thị Coles nên kiểm tra hóa đơn và thận trọng khi tính tiền.
    Cô đã đính kèm hình ảnh một hóa đơn cho thấy cô bị tính phí $6.50 khi thanh toán theo hình thức self-checkout.
    Chỉ khi cô quay trở lại kệ trưng bày hàng thì cô mới phát hiện giá trên kệ thấp hơn $1.81 so với số tiền mà cô đã thanh toán.
    Hãng tin Daily Mail tiết lộ rằng đây là lần thứ ba cô gái này bị tính giá cao trong hai tuần lễ tại siêu thị Coles.
    Trong một lần mua hàng khác, cô cũng bị tính tiền ở mức $6.50 mặc dù giá trên kệ chỉ là $4.79.
    Bài đăng của người phụ nữ này viết rằng “Tôi bị tính phí quá cao khi mua hàng.
    Tôi phải mất 15 phút để quay lại quầy hàng và kiểm tra mức giá thực tế vì thu ngân khẳng định đã quét đúng giá tiền.
    Sau đó thì người quản lý đã tranh cãi với tôi. Tôi tự hỏi lỗi sai này là do hệ thống hay là có chủ ý”.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ