Melbourne: Mở cửa thêm một cơ sở tái chế giấy và rác thải mới nhằm đẩy mạnh ngành tái chế của bang Victoria

06:00' 21-07-2019
Theo tờ Premier, hôm 18/7, giám đốc Sở Năng lượng, Môi trường, và Biến đổi Khí hậu Lily DAmbrosio đã công bố khai trương một cơ sở tái chế giấy tại Truganina.


    Photo: Mirage News
    Ngân sách xây dựng cơ sở này trong khuôn khổ của khoản trợ cấp trị giá 2.5 triệu đô la của chương trình Phục hồi Giấy cho Nước Úc, trong đó chính quyền Lao động đóng góp $475,000.
    Theo dự kiến, cơ sở mới sẽ đạt công suất tái chế 39,000 tấn giấy một năm, đảm trách triển khai các hoạt động phân loại giấy bìa, giấy hỗn hợp thương mại và giấy thu gom được trên các đường phố.
    Sau khi phân loại, những loại giấy nào được đánh giá là đạt chất lượng cao sẽ được tái xử lý và tái chế thành những sản phẩm có giá trị như giấy phục vụ cho ngành báo và ngành đóng gói.
    Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là nơi tiếp nhận những vật liệu từ vùng hẻo lánh và đô thị, bao gồm nhựa và kim loại, nhằm đẩy mạnh hoạt động tái chế ở bang Victoria.
    Dự án này được hỗ trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Chuyển đổi Ngành Tái chế với nguồn ngân sách 2.6 triệu đô la của chính phủ, nhằm mục đích giúp chuyển đổi ngành tái xử lý và phục hồi tài nguyên của Victoria sau khi Trung Quốc ban lệnh cấm không tiếp tục nhập khẩu rác thải.
    Ngoài ra, bản dự thảo ngân sách giai đoạn năm 2019-20 của bang Victoria còn phân bổ thêm 35 triệu đô la để tăng cường và đa dạng hóa ngành tái chế và rác thải của tiểu bang.  
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ