Melbourne: Đại dịch sẽ khiến ngân sách của HĐTP Melbourne rơi vào mức báo động đỏ

15:00' 22-05-2020
Ngân sách của Hội đồng Thành phố Melbourne sẽ rơi vào mức báo động đỏ lần đầu tiên trong hơn 30 năm do hậu quả của đại dịch virus corona.


    The virus has blown a $100 million hole in Melbourne City's budget for the first time in 30 years.
    Photo: canberratimes.com.au
    Bản dự thảo ngân sách 2020/21 cho thấy Hội đồng Thành phố Melbourne sẽ bị thâm hụt 100 triệu đô la doanh thu, bao gồm phí đậu xe và tiền phạt, vì có ít người đi lại ở khu vực trung tâm thành phố trong lúc xảy ra đại dịch.
    Việc tổn thất doanh thu sẽ để lại lỗ hổng 57 triệu đô la trong ngân sách.
    Hội đồng Thành phố Melbourne đã chỉ thị trích ra 50 triệu đô la cho các biện pháp kích thích kinh tế, đóng băng các khoản phí đối với người dân và doanh nghiệp trong một nỗ lực nhằm tái thiết nền kinh tế của thành phố.
    Trong một tuyên bố với hãng tin Yahoo News vào hôm 19/5, Thị trưởng Hội đồng Thành phố Melbourne Sally Capp cho biết “Chúng tôi đang cố gắng đầu tư cho cộng đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp, cung cấp cơ sở hạ tầng và kích thích kinh tế”.
    Dự kiến, khoảng 168.5 triệu đô la sẽ được chi cho cơ sở hạ tầng và 41 triệu đô la sẽ được phân bổ cho giao thông vận tải, như một phần trong ngân sách trị giá 632 triệu đô la của Hội đồng Thành phố Melbourne.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ