Melbourne: Bắt giữ hai người lên kế hoạch tổ chức biểu tình chống đeo khẩu trang

15:00' 08-08-2020
Những người đứng đầu lên kế hoạch tổ chức biểu tình chống đeo khẩu trang ở khu trung tâm Melbourne vào cuối tuần này đã bị bắt.



    Photo: 9news.com.au
    Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông có ý định tập trung hơn 400 người đi biểu tình ở các tuyến đường trong thành phố Melbourne, vi phạm chỉ thị của Trưởng Nhân viên Y tế.
    Cảnh sát đã thực thi hai lệnh khám xét vào tối hôm 6/8 tại vùng Mooroolbark và vùng Chirnside Park, thu giữ các điện thoại di động và một máy tính.
    Một người đàn ông 41 tuổi đến từ Mooroolbark đã bị buộc tội kích động người dân đi biểu tình.
    Người này đã được bảo lãnh và sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào ngày 21/1/2021.
    Người đàn ông thứ hai, cũng 41 tuổi, đến từ vùng Chirnside Park, bị bắt vào tối hôm 6/8 nhưng đã được phóng thích và sẽ phải nhận trát hầu tòa.
    Người này bị buộc tội giống như người đàn ông đến từ Mooroolbark.
    Cuộc biểu tình có tên là “Lễ kỷ niệm Ngày Tự do” được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 9/8 tại các bậc thềm của Tòa nhà Quốc hội.
    Những người tổ chức cuộc biểu tình tin vào thuyết âm mưu và nói rằng COVID-19 là vũ khí “sinh hóa”.
    Cảnh sát cho biết họ sẽ không khoan nhượng đối với hành động “ích kỷ” này.
    Những người biểu tình là những người phản đối đeo khẩu trang, phản đối tiêm chủng và phản đối đóng cửa các doanh nghiệp, song cảnh sát nói rằng việc đi biểu tình là vi phạm các chỉ thị của Trưởng Nhân viên Y tế.
    Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi hãng tin Nine News thực hiện một cuộc khảo sát, với kết quả cho thấy 56% những người được hỏi cho rằng cảnh sát ở Úc nên phạt những người cố ý gây hỗn loạn và truyền bá thông tin sai lệch.
    Cảnh sát cảnh báo những người biểu tình sẽ bị phạt $1,652 và sẽ bị bắt.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ