Loạt thiết kế thời trang gây tranh cãi, bị chỉ trích vì những vấn đề nhạy cảm

20:00' 06-06-2019
Nhà mốt Burberry, Moncler hay các thương hiệu bình dân đều gây tranh cãi về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo, sự phản cảm trên các sản phẩm thời trang.


    Trước đó, nhà mốt Italy cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì chế giễu người da màu với trào lưu blackface, cùng thiết kế áo cổ cao lấy khuôn miệng tông đỏ làm điểm nổi bật. Sau đó, Gucci phải
    Trước đó, nhà mốt Italy cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì chế giễu người da màu với trào lưu blackface, cùng thiết kế áo cổ cao lấy khuôn miệng tông đỏ làm điểm nổi bật.

    Mới đây Gucci đã tạo nên luồng tranh cãi gay gắt với mẫu váy thêu hình tử cung trong show diễn Cruise 2020. Nhiều người nhận xét trang phục của nhà mốt Italy phản cảm vì phơi bày cơ thể người phụ nữ một cách lộ liễu. Hãng giải thích lý do đưa hình ảnh nhạy cảm lên trang phục: "Khẩu hiệu ’My body, my choice’, tức là hình ảnh tử cung không chỉ là chi tiết trang trí, mà còn là văn hóa, lịch sử, công cụ đấu tranh".

    Không chỉ Gucci, nhà mốt Moncler từng dính phốt với chiếc áo phao thêu họa tiết gương mặt người da đen với đôi môi đỏ. Nhiều người kêu gọi tẩy chay sau hình ảnh này. Hãng sau đó tự bào chữa rằng hình ảnh thực sự là khuôn mặt của chim cánh cụt, không ám chỉ một người nào.

    Burberry cũng từng tạo nên luồng tranh cãi với sản phẩm nhạy cảm đính dây thòng lọng quanh cổ. Chiếc áo của nhà mốt Anh bị công chúng cho rằng đang ám chỉ đến những người tự tử. Sau khi nhận nhiều chỉ trích, hãng cũng lên tiếng xin lỗi và loại bỏ thiết kế ra khỏi bộ sưu tập.

    Các thương hiệu bình dân cũng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích với những sản phẩm nhạy cảm. Sau thành công của bộ phim Black Panther, hãng Forever 21 cũng "ăn theo" với sản phẩm gắn mác siêu anh hùng báo đen cùng dòng chữ "Wakanda Forever". Tuy nhiên, mẫu áo không nhận được sự đón nhận của khán giả, ngược lại họ còn tẩy chay thương hiệu khi sử dụng người mẫu da trắng để quảng bá cho sản phẩm lấy cảm hứng từ người da màu.

    Việc phân biệt chủng tộc đến nay vẫn là vấn đề đáng quan ngại. H&M cũng từng tạo nên "làn sóng" phản đối và tẩy chay khi dùng một em bé da màu mặc hoodie in dòng slogan "Coolest Monkey In The Jungle". Giới mộ điệu cho rằng hành động này đã xúc phạm nặng nề người mẫu nhí và cộng đồng người da màu trên thế giới.

    Hãng Uniqlo từng bán một thiết kế quần kaki được đính kết thêm phần túi ngay điểm nhạy cảm. Theo chia sẻ, người mặc có thể dễ dàng đựng những vật dụng nhỏ như chìa khóa, vài đồng xu... Nhận nhiều ý kiến trái chiều ở thị trường Nhật, một bộ phận cho rằng chiếc quần ph,ản cả.m, nhưng không ít người lại bênh vực khẳng định đây là sự sáng tạo độc đáo.

    BST Thu - Đông 2019 của nhà mốt Stella McCartney mang đến những trang phục màu sắc hay các mảnh ghép patchwork độc đáo. Tuy nhiên, thiết kế áo sơ mi đã thử thách trí tưởng tượng của người đối diện với họa tiết đám mây trông giống bộ phận nhạy cảm trên c,ơ th.ể nam giới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2550896


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ