Loạt tài tử châu Á bị vợ con bỏ, tiêu tan sự nghiệp vì cờ bạc

03:00' 11-05-2019
Ngô Khải Hoa bị vợ con bỏ, tiêu tan sự nghiệp, Shoo (S.E.S) nợ nần chồng chất...


    Mã Quốc Tất

    Tài tử họ Mã tên thật là Trịnh Thịnh Nguyên, được khán giả biết tới qua nhiều bộ phim như Chỉ muốn yêu anh, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2000...Với gương mặt và cách diễn hài hước, Quốc Tất nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nhưng từ năm 2003, do dính líu đến một loạt bê bối nên sự nghiệp của nam diễn viên dần trượt dốc. Anh từng bị tố tham gia tiệc khỏa thân và sử dụng chất kích thích, nhưng đại diện của tài tử lên tiếng phủ nhận và khẳng định anh chỉ đến khách sạn để gặp một người bạn cũ. Năm 2007, Mã Quốc Tất sa vào cờ bạc, cá độ bóng đá. Dù đã được cha mẹ và vợ hết mực khuyên ngăn, nam diễn viên vẫn không thể từ bỏ thú vui đỏ đen.

    Những sao châu Á đình đám tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen

    Diễn viên Mã Quốc Tất.

    Đầu năm 2013, Mã Quốc Tất bất ngờ tuyên bố ly hôn, chuyện cờ bạc của anh cũng bại lộ. Nam diễn viên cho biết nguyên nhân hôn nhân tan vỡ có liên quan đến thú vui đen đỏ của mình. Đồng thời, Quốc Tất thừa nhận đang nợ đến 50 triệu Đài tệ (xấp xỉ 1,6 triệu USD). Nam diễn viên cho biết ban đầu anh bị rủ rê cá độ nhỏ. Sau đó vì tham lam và mong chiến thắng, anh đặt cược nhiều hơn nhưng càng chơi càng mất. Mặc dù nợ nần chồng chất nhưng Mã Quốc Tất cam đoan sẽ trả chứ không bỏ trốn hay quỵt nợ. Anh xin những chủ nợ cho mình thời gian 5 năm để trả.

    Vì số nợ khổng lồ, nam diễn viên họ Mã đã phải bán nhà và đi thuê trọ tại Đài Trung với giá 3000 Đài tệ (97 USD) mỗi tháng. Anh phải tiết kiệm cả tiền cắt tóc bằng cách đến cắt miễn phí ở một quán quen và trả công bằng cách dọn dẹp tiệm. Ngoài ra, tài tử còn làm rất nhiều việc để có tiền trả nợ như lái taxi, nhân viên bán hàng, làm việc tại cửa hàng bán đá quý. Gần đây, Quốc Tất kinh doanh gà rán. Cha mẹ anh cũng hết lòng hỗ trợ, mẹ bán canh gà còn bố bán đậu phụ. Mẹ nam diễn viên chia sẻ rằng cả nhà thường phải sống trong sợ hãi vì không biết lúc nào chủ nợ tới đòi tiền. Tiếng chuông cửa reo cũng trở thành nỗi ám ảnh của hai ông bà. 

    Những sao châu Á đình đám tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen - 1

    Mã Quốc Tất chăm chỉ làm việc.

    Hiện tại, Mã Quốc Tất đã hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với cờ bạc, không liên lạc những người rủ rê anh tham gia trò đỏ đen. Anh cảm thấy trước đây quá mù quáng khi lao đầu vào trò may rủi. Nam diễn viên cũng mong muốn khi trả hết nợ có thể hàn gắn tình cảm với vợ con. 

    Ngô Khải Hoa

    Tài tử họ Ngô sinh năm 1964 được nhiều khán giả biết đến sau khi hóa thân thành Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 2000 của đài TVB. Tuy nhiên năm 2003, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của nam diễn viên nhanh chóng tiêu tan sau khi bị báo giới "khui" chuyện dính líu tới cờ bạc và gái mại dâm. Cụ thể, Khải Hoa bị phóng viên bắt gặp vào khách sạn với 2 phụ nữ cùng lúc. Sau đó, một trong hai cô gái này đã thừa nhận được tài tử trả 2.000 NDT để "mây mưa". 

    Những sao châu Á đình đám tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen - 2

    Chàng "Trương Vô Kỵ" Ngô Khải Hoa. 

    Sự nghiệp của Ngô Khải Hoa cũng lao dốc không phanh sau khi anh chìm đắm trong thế giới cờ bạc. Tài tử vốn được biết tới với hình ảnh con bạc quen mặt ở Macau, năm 2011 anh từng khiến dư luận xôn xao khi dám đặt cược một ván lên tới 100 nghìn HKD (gần 13 nghìn USD). Vì Khải Hoa quá đam mê với thú vui đỏ đen, bỏ bê gia đình nên vợ anh quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con vào năm 2015. Tháng 2 cùng năm, tài tử bị bắt gặp trong một sòng bài lớn ở Macau. Tuy bị nhiều khán giả dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim nhưng anh không quan tâm, chỉ tập trung vào những canh bạc. Anh ngồi chơi suốt đêm và thua liên tục, mãi đến khi không còn đồng nào trong túi mới chịu đứng lên. Theo báo chí Trung Quốc, Ngô Khải Hoa phải bán căn hộ cao cấp để trả nợ và thuê một căn chung cư giá rẻ sống tạm bợ.

    Những sao châu Á đình đám tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen - 3

    Ngô Khải Hoa xuất hiện tại sòng bạc. 

    Hiện tại, nam diễn viên không còn tham gia đóng phim mà chỉ xuất hiện tại những hội chợ, sự kiện nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của Ngô Khải Hoa cũng ổn định hơn trước, anh được cho là đã chia tay cờ bạc vì muốn bù đắp cho con gái. 

    Shoo (S.E.S) 

    Shoo tên thật Yoo Soo Young, sinh ngày 23/10/1981, là một trong ba thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc S.E.S. Nhóm sở hữu nhiều bản nhạc hit, đứng đầu các bảng xếp hạng như I'm Your Girl, Dream come true... Sau khi S.E.S tan rã, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca nhạc với tư cách ca sĩ solo. Người đẹp đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình khi bị điều tra về tội đánh bạc vào tháng 8/2018. Nữ ca sĩ bị tố sử dụng tài khoản ảo để thỏa mãn đam mê cờ bạc từ năm 2016 đến 2018. Cô cũng bị hai người đâm đơn kiện vì mượn hơn 700.000 USD để thanh toán ở Paradise Casino Walkerhill, quận Gwangjin nhưng không trả.

    Những sao châu Á đình đám tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen - 4

    Shoo xuất hiện tại tòa án. 

    Nữ ca sĩ trình bày trước toà án Seoul rằng cô đến sòng bạc cùng người quen trong kỳ nghỉ dưỡng và quyết định chơi để thỏa mãn tò mò. Tuy nhiên, do không hiểu rõ về cách thức và nguyên tắc đánh bạc, Shoo đã thua một số tiền lớn và lâm vào cảnh nợ nần. Vì muốn gỡ gạc, nữ ca sĩ rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát khỏi trò đỏ đen. Shoo còn cho biết thêm: "Đúng là tôi đã mắc nợ nhưng không phải tôi đã vay tất cả số tiền đó để đánh bạc. Trong đó có cả tiền tôi dùng vào mục đích khác. Bây giờ tôi đã biết về việc cờ bạc đáng sợ như thế nào. Tôi sẽ trả các khoản nợ và không gây ra sự xáo trộn nào nữa".

    Cuối cùng, thành viên nhóm S.E.S nhận án 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo trong 2 hai năm và phải thực hiện 80 giờ cải tạo lao động. Hiện tại, Shoo và chồng nỗ lực làm việc để trả hết các khoản nợ còn sót. 

    Shin Jung Hwan

    Nam ca sĩ họ Shin gia nhập làng giải trí Hàn từ năm 1994 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Roo'ra. Từ năm 2002, anh lấn sân sang lĩnh vực truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình thực tế đình đám như Good Sunday, Radio Star. Tuy nhiên, vào năm 2003, Jung Hwan bị phát hiện thường xuyên cờ bạc. Vì là lần đầu phạm lỗi nên nam ca sĩ được giảm nhẹ án và chỉ phải nộp phạt hành chính 5 triệu won. Chỉ hai năm sau, anh này tiếp tục bị tố cáo tham gia đánh bạc bất hợp pháp. Lần này, tài tử cũng chỉ phải nộp phạt với số tiền lớn hơn là 7 triệu won và bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình.

    Năm 2010, Shin Jung Hwan quay trở lại làng giải trí và xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tư cách là MC của một số chương trình truyền hình. Khi đi đang dần lấy lại được cảm tình của khán giả thì nam ca sĩ lại bị cảnh sát Phillipines bắt giữ vì cờ bạc trái phép vào tháng 9 cùng năm. Trước đó, anh từng bị một người bạn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 180 triệu won. Theo lời khai của một số nhân chứng, Shin Jung Hwan ở lỳ trong casino thuộc một khách sạn cao cấp mặc kệ lịch trình ghi hình cho các chương trình như Star Golden Bell của đài KBS và Flower Bouquet của đài MBC. Nhiều nguồn tin tiết lộ, do thua lỗ hết số tiền đem theo nên Jung Hwan đã phải cắm hộ chiếu của mình, do đó không thể về nước như dự định.

    Những sao châu Á đình đám tan cửa nát nhà vì trò đỏ đen - 5

    Nam ca sĩ Shin Jung Hwan.

    Tháng 1/2011, nam ca sĩ bị cảnh sát bắt giữ ngay khi trở về Hàn Quốc. Shin Jung Hwan được yêu cầu không xuất cảnh trong thời gian phục vụ điều tra. Tháng 6/2011, anh chống nạng hiện diện tại Tòa án Seoul để lãnh án cho hành vi thường xuyên đánh bạc trái phép. Công tố viên tại phiên tòa cho biết tổng số tiền mà Shin Jung Hwan ném vào chiếu bạc tại Philippines là khoảng 10,5 triệu won tại một khu resort và hơn 200 triệu won tại một khách sạn. Tuy nhiên, tài tử một mực từ chối cáo buộc và khẳng định mình sang Phillipines để làm phẫu thuật, sức khỏe còn yếu nên Jung Hwan nán lại Phillipines một thời gian chờ hồi phục. Sau đó, anh bị khán giả "bóc mẽ" bịa đặt để được giảm án vì hình ảnh anh nằm viện được chụp sau khi lời tố cáo cờ bạc. Cuối cùng, tòa tuyên án nam ca sĩ ngồi tù 12 tháng nhưng do tình trạng chân cần thăm khám thường xuyên nên thời hạn tù giam được giảm xuống còn 8 tháng.

    Sau khi ra tù, sự nghiệp của nam ca sĩ trở về con số 0, anh không được mời tham gia các chương trình như trước. Trong hai năm gần đây, Jung Hwan có xuất hiện trở lại nhưng số lần lên sóng hầu như chỉ dừng lại ở một, hai lần. Những cảnh quay có mặt nam ca sĩ cũng bị nhà đài hạn chết hết mức vì sợ tai tiếng. Hiện tại, Shin Jung Hwan chung sống cùng vợ là Jeon Ye Young, anh phải làm nhiều công việc bên ngoài để kiếm tiền trang trải.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from NGOISAO.

Original source can be found here: https://ngoisao.net/hau-truong/nhung-sao-chau-a-tan-cua-nat-nha-vi-co-bac-3920624.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ