Lo ngại nước ngoài lợi dụng mạng xã hội để can thiệp bầu cử 2022

13:00' 21-12-2021
Australia sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào năm tới. Vào lúc này, mặc dù chiến dịch tranh cử chưa chính thức bắt đầu, tại Australia đã xuất hiện lo ngại về khả năng các lực lượng bên ngoài lợi dụng mạng xã hội để can thiệp vào cuộc bầu cử này.


    Một ủy ban thuộc Quốc hội Australia về sự can thiệp của nước ngoài qua mạng xã hội vừa công bố báo cáo, trong đó nhận định "những thách thức chính sách mà Australia phải đối mặt trong những năm tới được nhiều người quan tâm  chứ không chỉ có người dân Australia"; trong khi đó "có một loạt các chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài có thể được lợi và thiệt hại trước các quyết sách và chính trị của Australia".

    Thực tế thế giới đã chứng kiến sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử ở một số quốc gia, vì vậy mặc dù vào lúc này có ít bằng chứng cho thấy có tình trạng thao túng mạng xã hội tại Australia song không loại trừ điều này sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử vào năm tới.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Cottonbro/Pexels

    Ảnh minh họa. Nguồn: Cottonbro/Pexels

    Trong một báo cáo riêng, Bộ Nội vụ Australia cho biết các hoạt động can thiệp nước ngoài chống lại các lợi ích của nước này đang diễn ra ở quy mô chưa từng có. Đồng thời viện nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia cho hay, một số tác nhân có động cơ tài chính tại Kosovo, Albania và Cộng hòa Bắc Macedonia đã sử dụng các nội dung mang tính dân tộc và Hồi giáo để nhắm mục tiêu và thao túng người sử dụng Facebook tại Australia trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này vào năm 2019.

    Ủy ban này cảnh báo chính phủ Australia không nên chủ quan và chờ đợi cho đến khi có sự cố xảy ra. Ủy ban khuyến nghị chính phủ Australia nên thiết lập các yêu cầu và lộ trình rõ ràng để các nền tảng truyền thông xã hội báo cáo sự nghi ngờ về việc bị nước ngoài can thiệp, khi xuất hiện các hành vi như thông tin sai lệch, hành vi không xác thực cũng như các nội dung xúc phạm và có hại đối với người khác.

    Dù thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại Australia vẫn chưa được xác định, song việc sớm nêu lên những lo ngại về khả năng can thiệp từ bên ngoài sẽ giúp Australia có sự chuẩn bị tốt hơn để hạn chế khả năng này./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Asprey Lawyers Vùng: West Footscray. Phone: 9191 4055
Xem thêm

Chuyên về luật thương mại, luật tài sản, luật gia đình. Chuyên nghiệp, hiệu quả, phí thấp nhất.


Article sourced from VOV.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ