Liban: Hai máy bay không người lái của Israel rơi gần thủ đô Beirut

11:55' 26-08-2019
Một máy bay không người lái của Israel đã rơi tại khu vực ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut, nơi lực lượng Hezbollah kiểm soát. Trong khi đó, máy bay thứ hai gặp nạn cũng ngay gần thành phố Beirut.


    Hai may bay khong nguoi lai cua Israel roi gan thu do cua Liban hinh anh 1
    Cửa sổ các căn hộ bị vỡ sau khi máy bay không người lái của Israel rơi ở vùng ngoại ô phía Nam Liban do Hezbollah kiểm soát. (Nguồn: Reuters)

    Quân đội Liban thông báo hai máy bay không người lái của Israel đã rơi trên lãnh thổ của nước ngày trong ngày 25/8.

    Trước đó, máy bay không người lái của Israel đã rơi tại khu vực ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut, nơi lực lượng Hezbollah kiểm soát.

    Trong khi đó, lực lượng Hezbollah của Liban đưa tin máy bay thứ hai gặp nạn cũng ngay gần thành phố Beirut.

    Theo nguồn tin trên, máy bay thứ hai đã phát nổ khi rơi xuống gần vị trí trung tâm thông tin của Hezbollah tại Dahiyeh, ở ngoại ô Beirut, gây một số thiệt hại đáng kể.

    Sự việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi quân đội Israel thông báo một máy bay của nước này đã bắn trúng mục tiêu của các lực lượng Iran và các phần tử Hồi giáo dòng Shi'ite gần thủ đô Damascus của Syria.

    Các lực lượng của Liban đã có mặt và phong tỏa địa điểm hai máy bay rơi.

    Thủ tướng Saad Hariri đã lên án việc Israel điều máy bay không người lái tới phía Nam thủ đô Beirut, coi đây là hành động tấn công "trắng trợn" vào chủ quyền của Liban.

    Trong một tuyên bố, ông Hariri nói: "Sự gây hấn mới này ... có thể đe dọa sự ổn định trong khu vực và cố tình đẩy tình hình đến một nấc thang căng thẳng mới."

    Ông cũng cáo buộc sự việc trên vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó đã chấm dứt cuộc chiến vào năm 2006 giữa Israel và lực lượng Hezbollah của Liban.

    Hiện nay quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì.

    Liban và Israel là hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền đối với các vùng nước có tổng diện tích khoảng 860km2, nằm theo rìa của 3 trong 10 lô khai thác năng lượng ngoài khơi.

    Hiện, Mỹ là nước làm trung gian hòa giải về tranh chấp biên giới giữa Israel và Liban.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/hai-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-israel-roi-gan-thu-do-cua-liban/591792.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ