Một giám đốc điều hành có uy tín từng nói rằng người ta thường chi tiêu nhiều hơn thu nhập của họ khoảng 10%, nhưng đối với người Úc mức chi tiêu đó thậm chí còn cao hơn.

Ảnh minh họa
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc, tỷ lệ giữa tiền nợ và thu nhập của người Úc là 153%, cao hơn 11% so với cách đây 10 năm và cao hơn 134% so với năm 1994. Tốc độ tăng trưởng của tỷ lệ này mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn ở mức quá cao. Tiền vay mua nhà trung bình hiện nay của người Úc là gần $450,000 và với mức vay này cộng với lãi suất thì khoản thanh toán lại cho ngân hàng sẽ không nhỏ. Bên cạnh đó, tiền nợ thẻ tín dụng của người Úc cũng rất cao với gần 42 tỷ đô la, tương đương khoảng $2,400 trên mỗi người lớn. Đó là lý do tại sao hiện nay người Úc phải trả 9% thu nhập cho các khoản lãi suất và nhiều người đang phải đối mặt với tình trạng làm không đủ tiêu.
Trước thực trạng này, bộ phận tài chính của Tập đoàn Truyền thông Úc (ABC) đã đưa ra một số khuyến nghị giúp bạn đọc kiểm soát tình hình tài chính của bản thân trong năm 2015. Trưởng bộ phận tài chính, ông Andrew Robertson nói rằng trước hết mọi người cần phải lập bảng thống kê chi tiêu trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng. Sau khi thống kê và biết được thu nhập của mình được chi vào đâu, mọi người nên tự đánh giá những khoản chi tiêu nào không cần thiết và sẽ cắt giảm sau đó.
Bước tiếp theo để cân bằng tài chính là lập dự toán chi tiêu và ưu tiên cho những khoản cần chi như thực phẩm, điện, nước. Ngoài ra, mọi người cũng có thể lên kế hoạch thanh toán nhanh hơn các khoản vay mua nhà, tiền nợ thẻ tín dụng và cuối cùng là dành tiền để tiết kiệm hoặc để đầu tư. Hiện nay có rất nhiều bảng mẫu trực tuyến giúp cho việc lập dự toán chi tiêu dễ dàng hơn, chẳng hạn như bảng mẫu Money Smart của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc. Cũng như lập bảng thống kê chi tiêu, mọi người cần phải liệt kê tất cả những khoản cần chi trong bảng dự toán và sẽ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
Kim Phụng - Viet Times
Hội chợ Tết St Albans 2024
