Ngày 14/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi tổ chức khẩn cấp hội nghị hòa bình về Syria, song nhấn mạnh hòa bình sẽ không thể có được nếu thiếu một chính quyền chuyển tiếp nhằm thay thế Tổng thống Bashar al-Assad.

Hiện trường một vụ nổ bom ở thị trấn Darkush
Không thể có hòa bình khi vẫn còn Assad
Phát biểu của Ngoại trưởng Kerry đưa ra sau cuộc gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Lakhdar Brahimi tại tư dinh đại sứ Mỹ ở London (Anh).
Ông Kerry cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc ấn định ngày triệu tập cuộc họp và hợp tác hướng tới một nước Syria mới là việc làm khẩn cấp. Chúng tôi cũng tin rằng Tổng thống Assad đã mất tính hợp pháp cần thiết để là một lực lượng gắn kết có thể đoàn kết người dân lại với nhau”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh: “Cần phải có một chính quyền chuyển tiếp tại Syria để cho phép (kiến tạo) hòa bình”.
Đây được coi là động thái trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra một tuần trước đó khi Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ khen ngợi chế độ của Tổng thống Assad trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Indonesia.
Ông Kerry khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Nga và việc chấp hành phá hủy vũ khí hóa học của Syria.
Tôi nghĩ rằng ngày hôm qua là một ngày cực kỳ ý nghĩa kể từ khi nghị quyết được thông qua và một số vũ khí hóa học đang được phá hủy. Thẳng thắn mà nói hành động chấp hành tốt nghị quyết của chế độ tổng thống Assad rất đáng được ghi nhận. Đó là một khởi đầu tốt và chúng tôi hoan nghênh điều đó”.
Đêm đen nội chiến
Một vụ đánh bom xe ở thị trấn Darkush, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 14/10 đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Con số thương vong dự đoán tiếp tục tăng cao.
Các nhà hoạt động thuộc mạng lưới của Ủy ban chung cách mạng Syria cho biết vụ nổ xảy ra nằm trong vùng kiểm soát của phiến quân.
Một đoạn băng hình do Ủy ban đăng tải cho thấy tại hiện trường, ít nhất một ôtô bốc cháy và người dân đang chuyển thi thể nạn nhân trên những chiếc cáng tự tạo. Các tòa nhà xung quanh hiện trường vụ nổ bị hư hại nặng.
Chỉ trước đó 1 ngày, hai quả bom đặt trong xe ô tô đã phát nổ tại trung tâm Thủ đô Damascus, gần tòa nhà đài phát thanh và truyền hình.
Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin cho hay lực lượng khủng bố đã tiến hành 2 vụ đánh bom xe liều chết gần quảng trường Ummayad. Một trong 2 xe có chứa khoảng 100 kg chất nổ.
Cùng ngày 14/10, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện) Aleksei Pushkov viết trên twitter cho hay: “Đằng sau mọi hành động của phe đối lập Syria đều có lợi ích và kế hoạch của những nước ủng hộ họ”.
Gia nhập OPCW
Ngày 14/10, Syria chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và sẽ tiến tới tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học tại nước này vào giữa năm sau.
Chính quyền Syria vẫn đang “phối hợp tích cực” với các thanh sát viên quốc tế để thúc đẩy tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học, cũng như để tránh trừng phạt quân sự từ phương Tây và hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đẫm máu đã bước sang năm thứ 3 tại quốc gia Trung Đông này.
Syria từng là một trong 7 nước duy nhất không tham gia Công ước quốc tế cấm vũ khí hóa học buộc các nước phải tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của mình.
Chính vì vậy, việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tháng trước ký văn kiện gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học là một bước đi quan trọng trong thỏa thuận Nga - Mỹ, nhằm tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho quốc gia Trung Đông.

